Giá vàng ngày 1.7.2020: Cán mốc 50 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
01/07/2020 08:48 GMT+7

Vàng miếng SJC tiếp tục tăng trong sáng ngày 1.7 nhưng chậm hơn giá thế giới 500.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới đã cán mức 1.781 USD/ounce, tương đương 50 triệu đồng/lượng quy đổi.

Vàng miếng SJC sáng ngày 1.7 tăng 130.000 – 240.000 đồng/lượng, giá mua tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC lên 49,15 triệu đồng/lượng, bán ra 49,53 – 49,55 triệu đồng/lượng; Eximbank mua vào ở mức 49,2 triệu đồng/lượng, bán ra 49,45 triệu đồng/lượng; Công ty Vietnam Gold tăng giá mua vàng lên 49,25 triệu đồng/lượng, bán ra 49,55 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji mua vào 49,14 triệu đồng/lượng, bán ra 49,5 triệu đồng/lượng… Đây là mức giá cao nhất của vàng SJC trên thị trường.
Giá mua vàng miếng SJC thấp hơn bán 250.000 – 350.000 đồng mỗi lượng do thị trường giao dịch ảm đạm. Tốc độ tăng giá của vàng trong nước chậm hơn thế giới dẫn đến vàng SJC thấp hơn thế giới 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng thế giới sáng ngày 1.7 tăng 12 USD/ounce, lên 1.783 USD/ounce, đây là mức cao nhất trong vòng hơn 8 năm qua. Vàng đang xác lập hướng tăng mới, các nhà đầu tư đã mua theo kỹ thuật. Vàng kỳ hạn tháng 8 đã tăng 19,90 USD/ounce ở mức 1.800,90 USD/ounce. Giá bạc Comex tháng 9 đạt mức cao nhất trong bốn tuần nay và cuối cùng đã tăng 0,571 USD lên 18,635 USD/ounce.
Vàng và bạc đang phát huy vai trò trú ẩn an toàn do đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng xấu đến các nền kinh tế. Ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bài phát biểu điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc hội cho rằng nền kinh tế Mỹ đã hồi phục nhanh hơn dự kiến từ thiệt hại Covid-19 đối với các doanh nghiệp, nhưng cũng cho biết vẫn còn những thách thức, đáng chú ý nhất là ngăn chặn đại dịch. Fed tiếp tục duy trì lãi suất gần 0% cho đến khi tin kinh tế Mỹ đã vượt qua khủng hoảng, đi đúng hướng để đạt mục tiêu tăng trưởng việc làm tối đa và ổn định giá cả. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng sẽ có bài phát biểu trước Ủy ban Hạ viện.
Theo Conference Board, niềm tin tiêu dùng của nước Mỹ đo được ở mức 98,1 điểm trong tháng 6, tăng mạnh từ 86,6 điểm của tháng 5 và vượt nhiều so với dự báo ở mức 90,1 điểm.
Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang dần hồi phục, Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ của nước này lần lượt ở mức 50,9 và 54,4 điểm trong tháng 6, tăng nhẹ so với mức 50,6 và 53,6 điểm của tháng 5, đồng thời cao hơn so với dự báo lần lượt là 50,4 và 53,3 điểm. Đây đều là tháng mở rộng thứ tư liên tiếp của cả hai lĩnh vực trên, sau khi thu hẹp nghiêm trọng vào tháng 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.