Giá vàng ngày 22.4: SJC loay hoay quanh mức 48 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/04/2020 08:50 GMT+7

Giá vàng ngày 22.4 biến động khó lường trước những bất ổn từ thị trường dầu và chứng khoán dù lượng tiền vẫn tiếp tục đổ vào các quỹ đầu tư vàng.

Giá vàng miếng SJC sáng ngày 22.4 tăng 50.000 đồng/lượng, Eximbank mua vàng với giá 47,45 triệu đồng/lượng, bán ra 47,95 triệu đồng/lượng. Các đơn vị kinh doanh vàng khác giữ nguyên mức giá so với chiều 21.4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá mua ở mức 47,5 triệu đồng/lượng, bán ra 48,15 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vàng ở mức 47,45 triệu đồng/lượng, bán ra 48 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới sáng ngày 22.4 tăng trở lại mức 1.689 USD/ounce sau khi giảm mạnh về 1.655 USD/ounce đêm 21.4. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 cuối cùng đã giảm 20,10 USD/ounce xuống mức 1.691 USD. Kim loại quý đã có sự giằng co trên thị trường Mỹ đêm 21.4 (tính theo giờ Việt Nam) trước những bất ổn từ thị trường dầu và chứng khoán. Giá vàng chịu ảnh hưởng từ việc giá dầu sụt giảm mạnh những ngày qua. Sự khủng hoảng trong thị trường dầu khiến tâm lý nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế toàn cầu thêm trầm trọng và tồi tệ hơn dự đoán. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm với cường độ mạnh hơn. Chỉ số Dow Jones giảm 631,56 điểm, tương ứng 2,67%, còn 23.028,88 điểm; S&P 500 giảm 86,6 điểm, tương ứng 3,07%, còn 2.736,56 điểm; Nasdaq giảm 297,5 điểm, tương ứng 3,48%, còn 8.263,23 điểm… Giá USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại khi các nhà đầu tư có nhu cầu trú ẩn an toàn. Chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 100, 24 điểm.
Quỹ đầu tư vàng SPDR tiếp tục mua 3,8 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ của quỹ này lên 1.033,39 tấn. Đây là ngày thứ 39 kể từ đầu năm đến nay, quỹ này thực hiện mua vào 228,25 tấn vàng, 17 ngày bán ra 88,11 tấn. Lượng vàng mua ròng của SPDR lên 140,14 tấn. Theo Commerzbank, tính đến cuối tuần trước, các quỹ đầu tư ETF đã mua khoảng 112 tấn vàng. Thông tin từ cơ quan Hải quan Liên bang Thụy Sĩ, xuất khẩu vàng trong tháng 3 tăng lên 96,1 tấn, tăng gấp đôi mức tháng 2. Gần một nửa số lô hàng đã được chuyển đến Mỹ đáp ứng nhu cầu của ETF. Trong khi đó, lượng vàng mà Thụy Sĩ chuyển đến các nước tiêu thụ vàng lớn ở châu Á lại sụt giảm, đặc biệt là Ấn Độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.