Giá vàng ngày 8.2: Tăng vọt qua mức 44 triệu đồng

08/02/2020 08:53 GMT+7

Giá vàng ngày 8.2 vẫn tiếp tục đi lên khi nỗi lo ngại về virus Corona chưa giảm.

Đầu ngày 8.2, vàng SJC tại TP.HCM có giá mua vào 43,7 triệu đồng/lượng và bán ra 44,15 triệu đồng/lượng. So với giá cuối ngày trước đó, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Và giá vàng nhẫn loại 0,5 chỉ của SJC cũng tăng thêm 100.000 đồng lên đến 44,35 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng miếng thương hiệu SJC tại hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở TP.HCM được giữ nguyên giá mua vào như ngày trước đó là 43,5 triệu đồng/lượng nhưng tăng thêm 50.000 đồng ở chiều bán ra, lên 44,05 triệu đồng/lượng. Trong khi đó vàng miếng hiệu PNJ giữ nguyên giá mua vào cũng như bán ra, giao dịch ở mức 43,5 triệu đồng - 44,2 triệu đồng/lượng.
Còn tại Hà Nội, vàng miếng do Doji bán lẻ mua vào 43,72 triệu đồng/lượng và bán ra 43,95 triệu đồng/lượng, tăng thêm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Trên thị trường thế giới, vào lúc 8g30 sáng nay Kitco ghi nhận giá vàng giao ngay xoay quanh mức 1.570 USD/ounce. Trong khi kết thúc phiên giao dịch ngày 7.2 hợp đồng vàng giao tháng 4 tăng thêm 3,4 USD, tương đương tăng 0,2% lên 1.573,40 USD/ounce.
Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày 7.2 cho biết nền kinh tế nước này có thêm 225.000 việc làm trong tháng vừa qua, tăng cao so với kỳ vọng của các nhà kinh tế dự báo. Bên cạnh đó, tiền lương tháng 1 cũng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cũng vượt kỳ vọng của giới phân tích. Tuy nhiên, nỗi lo về virus Corona và tác động của nó đến nền kinh tế toàn cầu đã lấn át kết quả thị trường lao động tốt hơn dự báo nói trên. Dịch bệnh truyền nhiễm này đã giữ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm rớt mốc 1,6%, qua đó khiến giá vàng vẫn có xu hướng đi lên. Đây cũng là nguyên nhân đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên cuối tuần dù trước đó đã đạt đỉnh mới.
Các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall chốt phiên ngày 7.2 (rạng sáng ngày 8.2 giờ Việt Nam) đều nhuộm trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones giảm 277,26 điểm, tương đương giảm 0,94% xuống còn 29.102,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,54% xuống 3.327,71 điểm và Nasdaq Composite cũng mất 0,54% xuống 9.520,51 điểm.
Đây là phiên giảm điểm duy nhất của các chỉ số chứng khoán chính trong tuần này. Tính chung cả tuần, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng điểm khá mạnh khi S&P 500 tăng hơn 3% cả tuần, Dow Jones và Nasdaq Composite cũng thêm lần lượt 3% và 4%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.