Giá vàng ngày 7.2: Tăng chạm ngưỡng 44 triệu đồng

07/02/2020 09:08 GMT+7

Giá vàng trong nước ngày 7.2 tăng trở lại chạm ngưỡng 44 triệu đồng mỗi lượng.

Đầu ngày 7.2, vàng SJC tại TP.HCM có giá mua vào là 43,6 triệu đồng/lượng và bán ra 44 triệu đồng/lượng. So với giá cuối ngày trước đó, SJC đã tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Riêng vàng nhẫn loại 0,5 chỉ của SJC có giá bán ra lên đến 44,25 triệu đồng/lượng. 
Còn tại Hà Nội, vàng Doji mua vào tăng 150.000 đồng lên 43,65 triệu đồng/lượng nhưng vẫn giữ nguyên giá bán ra là 43,85 triệu đồng/lượng như cuối ngày 6.2. 
Giá vàng miếng SJC tại hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng tương ứng khi mua vào 43,5 triệu đồng/lượng và bán ra 44 triệu đồng/lượng. Trong khi đó vàng miếng hiệu PNJ mua vào 43,5 triệu đồng/lượng và giá bán cao hơn là 44,2 triệu đồng/lượng. 
Giá vàng giao ngay theo ghi nhận của Kitco tại các thị trường quốc tế đang ở mức 1.568 USD/ounce, tăng thêm gần 3 USD so với giá đóng cửa trước đó.
Vàng đã giảm nhẹ vào đầu phiên ngày 6.2 sau khi một báo cáo cho biết số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm 15.000 người xuống còn 202.000 người trong tuần kết thúc ngày 1.2, thấp hơn dự báo của nhiều chuyên gia. Nhưng sau đó kim loại quý đã tăng trở lại. Theo CNBC, các hợp đồng vàng tương lai tăng phiên thứ 2 liên tiếp vào ngày 6.2 khi một số chuyên gia dự báo chế độ lãi suất thấp kéo dài của nhiều nước. Đây là một nguyên nhân chính hỗ trợ cho giá vàng.
Đồng thời, những bất ổn xung quanh tác động kinh tế của dịch cúm do virus Corona (nCoV) cũng thúc đẩy nhu cầu với tài sản an toàn. Chuyên gia phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco cũng nhận định vàng đang có lợi thế trong ngắn hạn.
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đã có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp sau khi Trung Quốc thông báo giảm 50% thuế quan đối với 75 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ và bắt đầu vào tuần tới. Quyết định này được đưa ra như một phần của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Trung Quốc và Mỹ. Thỏa thuận này đã giúp tạm ngừng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. CNBC nhận định ngoài thông tin trên, kết quả lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ và dữ liệu kinh tế tích cực cũng thúc đẩy các chỉ số chính tại Phố Wall leo cao.
Kết thúc phiên giao dịch 6.2 (rạng sáng 7.2 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 88,92 điểm, tương đương 0,3% lên 29.379,77 điểm với cổ phiếu Boeing dẫn đầu đà tăng với mức 3,6%. Chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,33% lên 3.345,78 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,67% lên 9.572,15 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.