Sáng 11.9, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu Brent chốt phiên lúc rạng sáng tăng 6,42 USD, tương đương 6,34%, lên 107,63 USD/thùng; dầu WTI tăng 6,43 USD, tương đương 6,69%, lên 102,48 USD/thùng.
Như vậy, giá của hai loại dầu đều đạt mức cao nhất kể từ ngày 19.5 và ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần hai tháng qua. Cả 2 đều đang hướng tới mức tăng gần 13% trong tuần, mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 7.
Theo Reuters, đà tăng được thúc đẩy bởi những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu và nguy cơ hoạt động vận chuyển qua các tuyến hàng hải quan trọng bị gián đoạn.
Ngày 9.9, Iran đã đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của nước này. Hoạt động hàng hải tại khu vực vùng Vịnh vẫn bị hạn chế do các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu gia tăng trong những ngày gần đây. Bên cạnh đó là các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út khiến lo ngại về nguồn cung không còn chỉ tập trung vào Iran và eo biển Hormuz. Đáng lưu ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cảnh báo cuộc chiến có thể kéo dài qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

Giá xăng E10 tăng mạnh nhất từ sau khi được đưa vào kinh doanh rộng rãi
ẢNH: BCT
Việc giá dầu Brent và WTI cùng vượt mốc 100 USD/thùng đang tạo áp lực lớn lên thị trường nhiên liệu toàn cầu, trong đó có giá thành phẩm xăng dầu. Phân tích mới của S&P Global Energy cho thấy, triển vọng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran là khó và thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với tình trạng nguồn cung bị gián đoạn kéo dài, thay vì chỉ xảy ra trong những thời điểm nhất định.
Trong nước, chiều hôm qua (10.9), liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều chỉnh giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.744 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với kỳ trước; xăng E10 RON95-III có giá tối đa 24.239 đồng/lít, tăng 965 đồng/lít. Đây là lần tăng mạnh tiếp theo đối với E10 sau khi loại xăng này được đưa vào áp dụng rộng rãi.
Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng. Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.485 đồng/lít, tăng 742 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.157 đồng/kg, tăng 516 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, liên Bộ không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước), chỉ trích chi 500 đồng/lít với xăng sinh học.
Ngày 11.9, sau điều chỉnh, bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Bình luận (0)