Giá xăng dầu hôm nay 12.10.2022: Khách hàng vẫn chật vật đổ xăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
12/10/2022 09:09 GMT+7

Nhiều cây xăng ở TP.HCM sáng nay vẫn tiếp diễn tình trạng đông người chờ mua, tuy có giảm hơn những ngày qua.

Sáng nay (12.10), ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, lượng khách tập trung chờ đổ xăng tại các cây xăng của hệ thống và nhượng quyền Petrolimex đã giảm hẳn, chỉ còn khoảng 1/2 so với 3 ngày qua vào cùng thời điểm. Đổi lại, một số cửa hàng xăng khác hệ thống, tạm đóng cửa trong 2 ngày trước đã mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhìn chung, lượng khách chờ đổ xăng tại các cửa hàng vẫn đông gấp nhiều lần so với ngày thường.

Lượng khách vào mua xăng tại một số cây xăng khu vực trung tâm TP.HCM đã giảm (ảnh chụp lúc 7 giờ 30 sáng 12.10)

HOÀNG HY

Chiều 11.10, liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều chỉnh tăng giá xăng và dầu, kết thúc chuỗi ngày giảm giá. Nguồn cung tại khu vực phía nam vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Hôm nay Bộ Công thương sẽ họp với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối. Cũng trong chiều ngày 11.10, UBND tỉnh Kiên Giang đã có công văn đề nghị Bộ Công thương cung ứng khẩn cho địa phương 73.560 m3 xăng dầu cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế đứt gãy nguồn cung, ảnh hưởng đến nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, trong các ngày vừa qua, tình hình xăng dầu trên thị trường xảy ra nhiều biến động tại khu vực phía Nam đã trực tiếp gây sức ép lên nhà sản xuất như nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn và phân phối như PVOil. Tại thị trường TP.HCM, sản lượng xăng dầu do PVOIL cung cấp cho các đầu mối phân phối cũng vượt tới 28% so với kế hoạch, riêng mặt hàng xăng vượt 35%.

Xem nhanh 20h ngày 12.10: Lại có tin thất thiệt về ngân hàng SCB | Người TP.HCM thoát ám ảnh đổ xăng

Trên thế giới, giá dầu thô sáng nay tiếp đà giảm. Dầu thô WTI của Mỹ giảm nhẹ về ngưỡng 88 USD/thùng, dầu Brent cũng giao dịch dưới mốc 94 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch khuya 11.10, giá dầu thô Brent giảm 2% xuống 94,29 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 2% xuống 89,35 USD.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh chủ yếu do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu sụt giảm khi nhiều nền kinh tế lớn được dự báo sớm rơi vào suy thoái. Theo Reuters, ngày 11.10, Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng tăng và cho biết lạm phát vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới vừa được đưa ra tại cuộc họp thường niên, IMF cho rằng, tăng trưởng trong năm 2023 sẽ giảm xuống mức 2,7% so với mức dự báo 2,9% vào tháng 7 vừa qua. Cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa hồi kết, giá năng lượng và lương thực cao, tình trạng lạm phát và lãi suất cao là những nguyên nhân khiến kinh tế thế giới đối mặt với nguy cơ gia tăng rơi vào suy thoái trong năm tới. Từ đó, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2023 sẽ chỉ ở mức 1%; khu vực đồng tiền euro là 0,5% và Trung Quốc 4,4%.

Xăng dầu tăng giá, nhiều trạm xăng ở TP.HCM vẫn “im ỉm khóa”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.