Giá xăng dầu hôm nay 12.8.2021: Mỹ 'hối thúc' OPEC tăng sản lượng, dầu đảo chiều tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
12/08/2021 08:51 GMT+7

Giá dầu tăng vọt, sau khi Mỹ cho biết sẽ không kêu gọi các nhà sản xuất Mỹ tăng sản lượng dầu thô mà kêu gọi OPEC+ tăng để hỗ trợ đà phục hồi toàn cầu từ đại dịch Covid-19 .

Ngày 12.8, giá dầu thế giới chững lại sau kết thúc phiên giao dịch khuya 11.8 tăng mạnh. Dầu WTI tiến 1,36% lên 69,25 USD/thùng, hồi đầu phiên, hợp đồng này đã giảm hơn 2% và ở mức thấp 66,67 USD/thùng. Dầu Brent tiến 1,15% lên 71,44 USD/thùng.
Giá dầu quay đầu tăng sau khi chính quyền Mỹ cho biết họ sẽ không kêu gọi các nhà sản xuất Mỹ tăng sản lượng dầu thô và kế hoạch dài hạn hơn là kêu gọi sự nỗ lực tăng sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+).
Theo Reuters, thị trường cũng được củng cố hơn bởi một báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy nguồn cung dầu thô của Mỹ giảm trong tuần trước, khiến OPEC+ chuyển hướng chú ý khỏi hoạt động sản xuất. Trong một tuyên bố, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan của Mỹ cho rằng mức tăng sản lượng dầu của các nhà sản xuất dầu chủ chốt thế giới là không đủ vào thời điểm quan trọng hiện nay khi các nền kinh tế bắt đầu dần phục hồi sau đại dịch Covid-19. Ông cảnh báo nếu không được kiểm soát sự gia tăng của chi phí xăng dầu, giá dầu cao hơn sẽ có nguy cơ đe dọa sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch. Vị này khẳng định OPEC+ cần hành động mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế.
Tháng 7 vừa qua, OPEC+ với 23 thành viên đã đồng thuận sẽ tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng mỗi ngày, tức mỗi tháng tăng thêm 400.000 thùng/ngày từ tháng 8 đến hết năm nay. OPEC+ sẽ đánh giá lại diễn biến thị trường vào tháng 12 tới và kéo dài nới lỏng việc cắt giảm cho hết năm 2022 hay chỉ đến tháng 4.2022 như kế hoạch trước đó. OPEC+ đã cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng/ngày trong giữa năm 2020. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất Mỹ cũng giảm sản lượng khi nhu cầu sụt giảm mạnh. Mỹ cho rằng, thỏa thuận hồi tháng 7 của OPEC+ “đơn giản là không đủ”.
Trong nước, ngày 12.8, sau khi tiếp tục chi quỹ bình ổn để điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ vào chiều 11.8, giá bán lẻ xăng dầu các loại trong nước như sau: xăng E5 RON92 là 20.498 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi quỹ bình ổn giá xăng 1.257 đồng/lít thì xăng E5 sẽ tăng 1.257 đồng/lít và giá bán phải lên đến 21.755 đồng/lít. Tương tự, xăng RON95 được chi 301 đồng/lít, giá bán lẻ 21.681 đồng/lít, nếu không chi quỹ, giá bán là 21.982 đồng/lít. Các loại dầu có điều chỉnh giảm nhẹ, dầu diesel giảm hơn 200 đồng xuống 16.173 đồng/lít, dầu hỏa giảm hơn 200 đồng xuống 15.179 đồng/lít và dầu mazut giảm hơn 100 đồng về 15.405 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.