Giá xăng dầu hôm nay 15.5.2023: Phục hồi yếu ớt

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/05/2023 08:50 GMT+7

Giá dầu thô sáng đầu tuần có nhích nhẹ, nhưng vẫn giao dịch dưới mốc 75 USD/thùng khi nhu cầu dầu đang yếu đi.

Ngày 15.5, ghi nhận lúc 7 giờ  30 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ nhích 9 cent, giao dịch trên mốc 70 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng quanh ngưỡng 74,2 USD/thùng. Giá xăng dầu phục hồi khá yếu ớt. 
Giá xăng dầu hôm nay 15.5.2023: Phục hồi yếu - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới phục hồi yếu

NHẬT THỊNH

Trong tuần qua, giá dầu thô đánh dấu tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Lo ngại  về tình hình kinh tế tại hai thị trường tiêu thụ nhiên liệu hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc giảm tốc khiến thị trường dầu yếu đi. Đặc biệt, các dự báo về đà phục hồi nhanh tại Trung Quốc đã bị "phá sản" khi các chỉ số cho thấy, hoạt động thu mua các mặt hàng (dầu thô, đồng...) phục vụ sản xuất tại quốc gia này đều giảm mạnh. Bên cạnh đó, Reuters ghi nhận, số lượng giàn khoan dầu khí Mỹ đã giảm 17 giàn xuống còn 731 giàn trong tuần trước. Đây là mức giảm hàng tuần thấp nhất trong gần 3 năm qua và là mức thấp nhất kể từ tháng 6.2022. 

Trong khi đó, một báo cáo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây cho biết nhóm sẽ tăng sản lượng thêm 90.000 thùng/ngày từ tháng 7 đến hết năm nay, so với dự kiến trước đó. Tuy vậy, OPEC giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023, kỳ vọng rủi ro kinh tế sẽ được bù đắp bởi tăng trưởng nhu cầu cao hơn từ Trung Quốc.

Trong nước, cập nhật đến 21 giờ tối  14.5, một số thương nhân phân phối xăng dầu phía bắc cho biết, chiết khấu đối với mặt hàng dầu diesel, lấy tại kho Petec, Đình Vũ, Hải Linh, Cái Lân là 1.000 đồng/lít, xăng 500 đồng/lít, tăng nhẹ so với 1 ngày trước. Tuy nhiên, sau khi trừ đi các chi phí vận chuyển, qua kho trung chuyển, theo một số doanh nghiệp bán lẻ các tỉnh vùng núi phía bắc, xăng về đến cửa hàng bán lẻ là "hết lãi".

Giá bán lẻ xăng dầu ngày 15.5 theo bảng giá điều chỉnh ngày 11.5 vừa qua của liên Bộ Công thương - Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 20.131 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.000 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 17.653 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.972 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 14.862 đồng/kg.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.