Giá xăng dầu hôm nay 15.7.2022: Trượt dốc 2%, chấm dứt đà tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/07/2023 09:44 GMT+7

Giá xăng dầu bất ngờ giảm nhiệt, mất mốc 80 USD/thùng, giảm gần 2% trong phiên cuối tuần.

Ngày 15.7, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Đóng phiên giao dịch, giá dầu Brent kỳ hạn kết thúc tuần ở mức 79,87 USD/thùng, giảm 1,49 USD, tương đương 1,8%. Trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,47 USD, tương đương 1,9%, xuống mức 75,42 USD/thùng.

Tuy vậy, những phiên tăng liên tục trong tuần này đã đẩy giá dầu thô cả tuần tăng khoảng 2%.

Giá xăng dầu hôm nay 15.7.2022: Trượt dốc 2%, chấm dứt đà tăng - Ảnh 1.

Giá dầu thô trong tuần này tăng khoảng 2%

Đ.N.T

Trên Reuters, nhận xét về sự trượt dốc bất ngờ của giá dầu, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nói có vẻ như đây là một "hoạt động chốt lời", với một số lo ngại về nhu cầu đang quay trở lại và khi đồng USD lấy lại đà tăng. Chỉ số USD đã quay đầu tăng sau khi chạm mức thấp nhất trong 15 tháng trong phiên. Đồng USD mạnh hơn đã làm giảm nhu cầu dầu mỏ, khiến dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Một số dự báo cho thấy, trong tuần tới, đà tăng của giá dầu có thể tiếp tục bởi các yếu tố hỗ trợ giá như lạm phát tại Mỹ giảm, kế hoạch bổ sung dầu cho kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, việc cắt giảm và gián đoạn nguồn cung trên thị trường thế giới. "Mặc dù giá dầu có khả năng bị mua quá mức một chút trong thời gian ngắn, chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 5, xu hướng cao vẫn thiên về đà tăng”, một chuyên gia đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management cho biết.

Trong một diễn biến khác, các nhà phân tích của Commerzbank cho biết thêm, xuất khẩu dầu của Nga cũng giảm đáng kể và nếu xu hướng này tiếp tục vào tuần tới, giá dầu có thể bị đẩy lên cao do xuất khẩu dầu của Nga dự kiến sẽ giảm 500.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Trong nước, ngày 15.7, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không quá 20.419 đồng/lít; xăng RON95 không quá 21.497 đồng/lít; dầu diesel không quá 18.616 đồng/lít; dầu hỏa không quá 18.320 đồng/lít và dầu mazut không quá 15.288 đồng/kg.

Chiết khấu bán lẻ cho các mặt hàng xăng dầu hôm nay (15.7) cũng "bóp" về dưới mức 500 đồng/lít, phổ biến dao động từ 400 - 500 đồng/lít, lấy hàng tại các kho khu vực miền Bắc, miền Trung. Theo ghi nhận, chiết khấu tại các thị trường thuộc vùng 2 (xa cảng, xa kho...) đã về 200 đồng/lít.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.