Giá xăng dầu hôm nay 19.9.2022: Đề xuất giảm thuế tại kỳ họp Quốc hội tới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/09/2022 08:35 GMT+7

Giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh tới (21.9) được dự báo sẽ giảm tiếp do giá nhập khẩu kỳ này giảm mạnh. Trong diễn biến khác, Bộ Tài chính cho biết sẽ có đề xuất trình Quốc hội giảm thuế xăng dầu tại kỳ họp tới.

Dữ liệu từ Bộ Công thương cho thấy bình quân giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đang ở mức thấp hơn giá nhập khẩu kỳ điều hành trước (ngày 12.9). Xăng trong nước đang đắt hơn giá trung bình tại thị trường Singapore khoảng 100 - 300 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa đắt hơn 1.600 - 1.800 đồng/lít.

Giá xăng dầu 19.9.2022: Sẽ đề xuất giảm thuế tại kỳ họp Quốc hội

Giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ giảm tiếp tại kỳ điều chỉnh tới (21.9)

NHẬT THỊNH

Dự báo tại kỳ điều chỉnh tới (21.9), giá xăng dầu trong nước sẽ giảm tương đương mức chênh lệch trên nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại phiên thảo luận trong Diễn đàn kinh tế xã hội 2022 tổ chức tại Hà Nội hôm qua (18.9), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Chính phủ đã giao cho cơ quan này nghiên cứu để trình Quốc hội giảm thêm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu tại kỳ họp tới (dự kiến kỳ họp Quốc hội tới diễn ra từ ngày 20.10 - 19.11). Theo ông, tác động của đại dịch cũng như những xung đột chính trị quốc tế gây ảnh hưởng nhiều mặt với nền kinh tế Việt Nam, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, bất ổn thị trường lao động, tăng giá nguyên liệu đầu vào. Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong ổn định sản xuất kinh doanh. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu giảm thêm thuế với xăng dầu (thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt...) để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Ngày 19.9, hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường với xăng E5 RON 92 là 22.231 đồng/lít, xăng RON 95 23.215 đồng/lít, dầu diesel 24.180 đồng/lít, dầu hỏa từ 24.418 đồng/lít... Giá xăng trong nước hiện đã trở về mặt bằng với đầu năm (kỳ điều chỉnh ngày 11.1), trong khi giá dầu diesel vẫn cao hơn 32,5%.

Trên thế giới, giá dầu thô thế giới hôm nay 19.9 tăng nhẹ, lúc 7 giờ 30 sáng (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ giao dịch mức 85,9 USD/thùng, dầu Brent ngưỡng 92,2 USD/thùng. Tuy nhiên, trong vòng 1 tuần qua, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu có thời điểm giảm về mốc 90 USD/thùng, dầu WTI cũng giảm từ 90 USD/thùng xuống 85 USD/thùng.

Một số phân tích cho thấy, đà tăng của giá dầu thế giới hôm nay sẽ bị kiềm chế bởi lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở khu vực châu Âu khi nguy cơ về một cuộc khủng hoảng năng lượng ngày một lớn và lạm phát ở khu vực được ghi nhận mức cao kỷ lục 10,1%. Bên cạnh đó, làn sóng tăng lãi suất đang được các ngân hàng trung ương đưa ra nhằm kiềm chế lạm phát cũng tạo áp lực không nhỏ lên giá dầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.