Giá xăng dầu hôm nay 1.9.2022: Trong nước sẽ tăng mạnh?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
01/09/2022 09:27 GMT+7

Dầu có phiên thứ hai liên tiếp lao dốc. Sáng nay, đà giảm vẫn chưa dứt, dầu thô của Mỹ đang giao dịch dưới ngưỡng 90 USD/thùng. Theo dự đoán, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh này vẫn tăng.

Sáng 1.9, thông tin từ các đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, đến nay, Bộ Công thương vẫn chưa chốt sẽ điều chỉnh giá vào chiều nay, nhưng thông báo cho đầu mối chuẩn bị nhân sự sẵn để điều chỉnh giá. Một lãnh đạo trong Bộ Công thương từ chối trả lời, chỉ cho biết đang xin ý kiến.

Giá xăng dầu ngày 1.9.2022: Trong nước sẽ tăng mạnh?

Giá xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng vào chiều nay (1.9)

NGỌC DƯƠNG

Giá cơ sở chốt ngày 30.8 cho thấy, xăng nhập khẩu vẫn cao hơn giá bán trong nước khoảng 300 đồng/lít, dầu diesel nhập khẩu đắt hơn khoảng 2.400 đồng/lít. Như vậy, nếu điều chỉnh giá ngay trong chiều nay (1.9), mức tăng sẽ tương đương, chưa tính mức trích/chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngày 1.9, giá dầu thô WTI của Mỹ tiếp tục giảm nhẹ, mất 19 cent, giao dịch ngưỡng 89,3 USD/thùng; dầu thô Brent cũng về 95,5 USD/thùng. Nếu so cùng thời điểm này hôm qua, các hợp đồng dầu thô mất hơn 3 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch khuya 31.8, giá dầu Brent giảm 2,2 USD xuống 95,64 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,09 USD/thùng xuống 89,55 USD.

Thị trường xăng dầu thế giới vẫn trong tâm lý lo ngại các nền kinh tế lớn phục hồi chậm lại. Trung Quốc mới đây tiếp tục triển khai các biện pháp mới để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Nhà phân tích năng lượng Harry Altham của Công ty EMEA & châu Á tại StoneX Group (London, Anh), cho rằng sự suy yếu của giá dầu bắt nguồn từ Trung Quốc. Thị trường đông dân, tiêu thụ nhiên liệu nhiều thứ hai thế giới này lại tiếp tục các biện pháp khắt khe để chống Covid-19. Mới đây, gần 4 triệu người dân ở tỉnh Hà Bắc (bao quanh thủ đô Bắc Kinh) được yêu cầu ở nhà từ ngày 30.8 cho đến cuối tuần. Theo Reuters, một số thành phố lớn cũng tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 như tại Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) cho phong tỏa một số khu vực với khoảng 3 triệu người dân sinh sống; chính quyền TP.Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) ra lệnh đóng cửa các địa điểm giải trí, chợ bán buôn và tạm ngừng những sự kiện lớn tại một số quận; thành phố cảng Thiên Tân đã cho xét nghiệm Covid-19 cho hơn 13 triệu dân sau khi có 51 ca được báo cáo tại địa phương này.

Bên cạnh đó, giá dầu thô cũng đang chịu áp lực bởi thông tin Ả Rập Xê Út sẽ giảm giá bán dầu cho các quốc gia châu Á. Hiện thị trường đang hướng sự chú ý vào cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào ngày 5.9 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.