Giá xăng dầu hôm nay 31.8.2022: Thế giới đảo chiều mất 6 USD/thùng, trong nước có giảm?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
31/08/2022 09:21 GMT+7

Dầu thế giới quay đầu giảm mạnh gần 6 USD/thùng trong phiên giao dịch kết thúc khuya 30.8, mức giảm sâu nhất trong hơn 1 tháng qua. Liệu giá dầu trong nước sẽ hạ nhiệt trong kỳ điều chỉnh vào ngày mai 1.9?

Ngày 31.8, giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 92,2 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở ngưỡng 98,5 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch khuya 30.8, giá dầu thô Brent giao tháng 10 giảm 5,78 USD, tương đương 5,5%, xuống mức 99,31 USD/thùng. Trong phiên, hợp đồng này đã có lúc chạm mức thấp nhất là 97,55 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 10 của dầu Brent sẽ hết hạn vào hôm nay và hợp đồng giao tháng 11 được giao dịch ở mức 97,84 USD/thùng, giảm 4,9%. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ cũng lùi 5,37 USD, tương đương 5,5%, xuống mức 91,64 USD/thùng.

Giá dầu thế giới sáng nay quay đầu mất gần 6 USD/ thùng

NHẬT THỊNH

Lo ngại nhu cầu nhiên liệu có thể giảm, nhiều nền kinh tế lớn đạt lạm phát lên 2 con số, đẩy giá dầu thế giới lao dốc. Nhiều nhà phân tích hi vọng thị trường có thể sẽ được hỗ trợ nếu tại cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) dự kiến tổ chức ngày 5.9 tới, quyết định cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu. Tuần trước, Ả Rập Xê Út đưa ra cảnh báo có thể siết sản lượng để cân bằng giá dầu, nếu thị trường được bổ sung thêm nguồn dầu từ Iran.

Giá dầu thế giới giảm, liệu xăng dầu trong nước sẽ giảm trong kỳ này? Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore, giá cơ sở ngày 30.8 so với ngày 22.8 tăng mạnh đối với mặt hàng dầu. Cụ thể, dầu diesel tăng 2.248 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 317 đồng, xăng E5 RON 92 tăng 324 đồng. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể ra sao sẽ còn phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn và thời điểm điều chỉnh giá. Đến nay, Liên Bộ vẫn chưa chính thức công bố lịch sẽ điều chỉnh giá kỳ này. Một số dự đoán rằng để đáp ứng mong muốn của doanh nghiệp, người tiêu dùng... có thể Liên Bộ sẽ thực hiện điều chỉnh giá từ 0 giờ ngày 1.9.

Trước đó, ngày 30.8, Bộ Công thương đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, bao gồm cả thương nhân kinh doanh xăng dầu, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu… Đoàn sẽ tập trung kiểm tra, giám sát những nơi thông báo hết hàng, có dấu hiệu “găm hàng”, không thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định tại Nghị định số 95. Dự kiến, đoàn sẽ thực hiện đợt kiểm tra ngay trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, hoạt động liên tục đến hết năm 2022 và cho đến khi ổn định tình hình cung ứng, phân phối xăng dầu trên thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.