Các chuyên gia dự báo dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ được khôi phục từng bước. Tuy nhiên, giá dầu có thể không giảm sâu do nhu cầu tiêu thụ tiếp tục phục hồi và các quốc gia tăng cường bổ sung lượng dầu dự trữ. Theo đánh giá của Ngân hàng Goldman Sachs, để bình thường hóa hoạt động xuất khẩu, lượng dầu qua eo biển Hormuz cần tăng thêm khoảng 13 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 70% mức trước xung đột.

Trong khi đó, Ngân hàng BNP Paribas cũng cho rằng, giá dầu khó có khả năng trở lại mức trước khi xung đột xảy ra trong thời gian ngắn và dự báo 75 USD/thùng có thể là "mức giá sàn" trong bối cảnh nguồn cung vẫn chịu sức ép và nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng. Trước khi xảy ra xung đột cuối tháng 2, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 60 - 70 USD/thùng trong hai tháng đầu năm.

Trong nước, chiều hôm qua (18.6), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh giảm đồng loạt giá các mặt hàng xăng dầu, đưa giá xăng E10 về sát ngưỡng 20.000 đồng/lít. Đây là lần giảm giá thứ 4 liên tiếp, kể từ cuối tháng 5 vừa qua. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 1.206 đồng về 20.126 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 1.307 đồng về 20.753 đồng/lít; dầu diesel 0,05S giảm 2.343 đồng về 23.534 đồng/lít; dầu mazut lùi 1.923 đồng về 16.680 đồng/kg. Quỹ bình ổn cũng được trích lập ở mức 200 đồng/lít với xăng sinh học; dầu diesel 800 đồng/lít và 650 đồng với dầu mazut.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON95-III theo Nghị quyết 29 của Chính phủ.