Giá xăng dầu hôm nay 20.10.2022: Tái diễn cảnh hết hàng, bán giới hạn...

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/10/2022 08:48 GMT+7

Tình trạng hết xăng, còn dầu lại tiếp tục diễn ra tại một số cây xăng khu vực các quận huyện ven TP.HCM và một tỉnh lân cận. Trong khi trước đó, Bộ Công thương khẳng định nguồn cung khá ổn định

Trong nước, ngày mai 21.10 là đến kỳ điều chỉnh giá mới. Dữ liệu về giá nhập khẩu xăng dầu thành phẩm cho thấy, nếu cơ quan điều hành không trích hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ vào chiều mai. Mức tăng đối với xăng khoảng 200 đồng/lít, dầu 400 - 800 đồng/lít.

Mượn xe, mang túi nilon đi mua xăng vì nhiều trạm nghỉ bán

Ngày 20.10, các mặt hàng bán lẻ trong nước có giá như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 21.292 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 22.007 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 24.187 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 22.820 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 14.094 đồng/kg.

Điều đáng lưu ý, trong khi Bộ Công thương tuyên bố nguồn cung đã khá ổn định thì trên thị trường 2 ngày qua, tình trạng "hết xăng, còn dầu" hoặc bán giới hạn tiếp tục tái diễn tại một số cây xăng tại miền Nam. Ngay tại TP.HCM, phản ánh đến Báo Thanh Niên, nhiều người dân vẫn phải đi qua 2 - 3 cây xăng mới đổ được bình xăng tại Q.12, Bình Tân, Gò Vấp... ngoài các cây xăng thuộc hệ thống doanh nghiệp tư nhân, ngay cây xăng của doanh nghiệp nhượng quyền từ Petrolimex cũng báo hết xăng bán.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 12.10, Sở Công thương TP.HCM khẳng định sẽ đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu đến kỳ điều hành sắp tới. (21.10).

Một số cửa hàng xăng dầu tại khu vực TP.HCM tái diễn cảnh "hết xăng, còn dầu" trong 2 ngày qua

NGỌC DƯƠNG

Ngày 20.10, lúc 7 giờ 30 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô của Mỹ WTI tiếp đà tăng thêm 33 cent, lên 85,88 USD/thùng, dầu Brent giảm 22 cent về 92,18 USD/thùng trong phiên sáng nay. Chốt phiên giao dịch khuya 19.10, giá dầu thô Brent tăng 2,6% lên 92,41 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,3% lên 85,55 USD.

Giá dầu đã xuống mức thấp nhất sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quốc gia này có kế hoạch giải phóng từ kho dự trữ 15 triệu thùng dầu. Thế nhưng, diễn biến của thị trường lại tỏ ra khá dửng dưng với thông tin này, quay đầu tăng mạnh 2 phiên liên tiếp. Ngày 19.10, ông Joe Biden lại lưu ý rằng Mỹ có kế hoạch mua lại dầu dự trữ nếu giá giảm xuống đủ thấp. Đợt giải phóng dầu dự trữ này sẽ là lần bán cuối cùng từ kế hoạch bán 180 triệu thùng dầu được công bố ngay sau xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2.

Giám đốc nghiên cứu thị trường tại Tradition Energy, ông Gary Cunningham, nhận xét đợt giải phóng dầu tư kho dự trữ chiến lược là yếu tố giảm giá ngắn hạn nhưng tăng giá dài hạn bởi vì cuối cùng cũng phải mua lại nó. Nhìn chung, thị trường tiếp tục dao động mạnh, xoay quanh những tin tức thất thường. Ngoài ra, có một chi tiết vị này lưu ý là Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) "muốn" dầu Brent phải ở mức 90 USD/thùng, nên việc cắt sản lượng để giữ giá đó là điều tổ chức này đã và đang làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.