Giá xăng dầu hôm nay 20.2.2023: Xăng trong nước tăng lần thứ 3 liên tiếp?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/02/2023 08:43 GMT+7

Giá dầu thô thế giới sáng đầu gần như đi ngang. Trong nước, một số dự báo cho thấy, giá xăng tại kỳ điều hành ngày mai (21.2) có thể tăng nhẹ.

7 giờ 30 sáng ngày 20.2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 76.46 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao tháng 4 giao dịch dưới ngưỡng 83 USD/thùng. Những hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 - 7 rớt xuống 81 - 82 USD/thùng. Trong nước, ngày mai (21.2) sẽ đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu mới.

Ngoài những áp lực tồn kho tăng, nguồn cung dồi dào, lo ngại lãi suất tăng..., giá dầu thô hôm nay tiếp tục bị áp lực bởi các thông tin nhu cầu nhiên liệu ở Trung Quốc vẫn chưa tăng đột biến như kỳ vọng. Dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành tại quốc gia này, số ca nhiễm nhập viện tăng thì khó có kỳ vọng nhu cầu đi lại của người dân trở lại bình thường ngay như trước. Một số phân tích lại cho rằng, tình hình hiện tại ở Trung Quốc chỉ là tạm thời. Khi miễn dịch cộng đồng đạt được, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này sẽ "trỗi dậy", thúc đẩy nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 20.2.2023: Xăng trong nước tăng lần thứ 3 liên tiếp? - Ảnh 1.

Giá dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai có thể giảm mạnh

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong nước, chiết khấu bán lẻ xăng dầu tại các kho khu vực phía bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình. Phú Thọ tiếp tục tăng mạnh. Ngày 20.2, các thương nhân phân phối khu vực trên báo chiết khấu với dầu diesel lên 2.350 đồng/lít, xăng RON95 chiết khấu 1.700 đồng/lít. Ở khu vực phía nam, chiết khấu tại kho Nhà Bè cũng được thương nhân phân phối thông báo trên mức 1.000 đồng/lít.

Chiều 21.2: Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Sáng 20.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, giá xăng tại kỳ điều hành ngày mai có thể tăng nhẹ, giá dầu tiếp tục giảm sâu gần 1.000 đồng/lít, chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cập nhật mới đây từ Bộ Tài chính, trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri về đề nghị giảm, bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt và ổn định nguồn cung xăng dầu để phục vụ đời sống người dân, Bộ Tài chính cho hay, theo quy định của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì chỉ thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại, không thu thuế đối với dầu. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Một lần nữa, Bộ Tài chính nhấn mạnh việc thu thuế này đã đánh giá cân nhắc và phù hợp để giảm phát thải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.