Giá xăng dầu hôm nay 23.2.2022: Tiến gần đến mốc 100 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/02/2022 09:05 GMT+7

Dầu Brent tăng lên gần 100 USD/thùng và đạt mức cao nhất kể từ năm 2014 sau khi Nga điều quân vào hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, sáng nay (23.2), giá dầu lùi về ngưỡng 96 USD/thùng.

Ngày 23.2, dầu WTI của Mỹ giảm nhẹ xuống ngưỡng 91,6 USD/thùng, dầu Brent giao tháng 5 tăng nhẹ trong phiên, trên ngưỡng 96 USD/thùng.

Giá dầu thế giới vọt sát mốc 100 USD/thùng sau khi các nước phương Tây đưa ra lệnh trừng phạt Nga nếu tấn công vào Ukraine

REUTERS

Giá dầu thô Brent giao dịch ở mức 99,5 USD/thùng và giảm trở lại trong phiên giao dịch muộn, chốt phiên 96,84 USD với mức tăng 1,5% vào khuya 22.2. Tương tự, dầu thô WTI của Mỹ cũng đạt mức cao nhất trong 7 năm khi đạt đỉnh 96 USD/thùng và chốt phiên ở 92,35 USD, tăng 1,28 USD so với cuối tuần trước (do thị trường Mỹ đóng cửa ngày 21.2 để nghỉ lễ).

Theo Reuters, Mỹ và Anh đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Nga, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đưa thêm nhiều chính trị gia Nga vào danh sách đen và Đức tạm dừng dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 trị giá 11 tỉ USD. Giá dầu Brent đã vọt gần sát mốc 100 USD/thùng vào gần cuối phiên giao dịch tối qua sau khi các nước phương Tây công bố các biện pháp trừng phạt nói trên.

Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine đã hỗ trợ thêm cho một thị trường dầu mỏ, vốn đang tăng do nguồn cung khan hiếm khi nhu cầu hồi phục sau đại dịch tăng mạnh. Bên cạnh đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đến nay vẫn phản đối các lời kêu gọi tăng nguồn cung để kiềm chế đà tăng giá dầu.

Trong nước, Bộ Công thương thông tin lượng xăng dầu cung cấp cho thị trường trong tháng 3 vẫn ở mức thấp so với các tháng trước do nguồn cung giảm mạnh trong tháng 2 và đầu tháng 3. Tuy nhiên, tồn kho từ tháng 2 chuyển sang vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước. Hiện lượng xăng dầu tồn kho tại các doanh nghiệp đầu mối đầu tháng 2 còn khoảng 1,3 triệu m3 các loại và dự kiến lượng xăng dầu mua vào tính hết tháng 2 sẽ đạt gần 2,4 triệu m3, trong đó 990.000 m3 từ nguồn trong nước và 1,4 triệu m3 từ nhập khẩu.

Ngày 23.2, giá xăng dầu bán lẻ trong nước cụ thể như sau: xăng E5 RON92 không quá 25.532 đồng/lít; xăng RON95 không quá 26.287 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.801 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.509 đồng/lít và dầu mazut không quá 17.932 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.