Giá xăng dầu hôm nay 24.10.2021: Giữ đà tăng, lập đỉnh mới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
24/10/2021 08:53 GMT+7

Dầu tăng giá tuần thứ 10 liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng cao, Trung Quốc có dấu hiệu tăng mua vào và nguồn cung vẫn bị thắt chặt.

Ngày 24.10, các hợp đồng dầu thô đóng phiên giao dịch cuối tuần đều tăng. Dầu WTI tiến sát mốc 84 USD/thùng, dầu Brent lên 85,77 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch khuya 22.10, dầu WTI tiến 1,26 USD (tương đương 1,5%) lên 83,76 USD/thùng và dầu Brent cộng 92 cent (tương đương 1,09%) lên 85,53 USD/thùng. Dầu Brent đã chạm đỉnh 3 năm là 86 USD/thùng vào ngày 21.10 nhưng khép lại tuần gần như không thay đổi.

Giá dầu đang ở mức đỉnh của 8 năm

reuters

Như vậy, trong tuần qua, dầu thô Mỹ WTI tăng khoảng 0,5%, giữ không xa mức đỉnh của 8 năm và có xu hướng lập đỉnh mới. Trong tuần, dầu có nhiều phiên tăng mạnh do lo ngại về tình trạng thiếu hụt than và khí đốt ở Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu, thúc đẩy việc chuyển đổi nhiên liệu sang dầu diesel và dầu nhiên liệu trong sản xuất điện.

Ngày 20.10, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho biết dự trữ dầu thô tại Cushing giảm xuống 31,2 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10.2018, mặc dù các hoạt động lọc dầu đã giảm trong tuần kết thúc từ giữa tháng 10. Nhu cầu tiêu thụ vẫn có chiều hướng gia tăng trong khi nguồn cung không có sự thay đổi đáng kể là một trong các nguyên nhân đẩy giá dầu tăng liên tiếp trong tuần qua. Theo Bloomberg, sản lượng khai thác của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng mình (OPEC+) trong tháng 9 đã hụt hơn 15% so với kế hoạch, trong tháng 8 hụt tỷ lệ tương đương 15% và tháng 7 hụt 9%. Các nhà phân tích cho rằng, việc thiếu hụt nguồn khai thác từ OPEC+ do các quốc gia thành viên không thực hiện nâng sản lượng đã thỏa thuận do thiếu đầu tư, khai thác, thăm dò... sau 2 năm diễn ra đại dịch.

Trong khi đó, cũng theo Bloomberg, gần đây, chính phủ Trung Quốc đã cấp hạn ngạch nhập khẩu thêm hàng triệu tấn dầu thô cho các doanh nghiệp nội địa, điều này đã trở thành động lực để châu Á đẩy mạnh gom hàng. Một số thương nhân cho biết, Trung Quốc đang ráo riết tìm mua dầu thô giao tháng 11 và tháng 12 từ thị trường Mỹ.

Trong nước, ngày 21.10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng Bộ Công an và cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Hà Lộc và bắt giám đốc công ty nhằm điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả quy mô đặc biệt lớn. Công ty TNHH Hà Lộc là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô lớn ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đơn vị này có hàng chục cảng biển, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cũng được biết đến là doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phía nam.

Ngày 24.10, giá xăng dầu giao dịch ở mức: xăng E5 RON92 21.680 đồng/lít, xăng RON95 22.870 đồng/lít, dầu hỏa 16.620 đồng/lít, dầu diesel 17.540 đồng/lít, dầu mazut 17.090 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.