Giá xăng dầu hôm nay 25.6.2022: Tuần giảm hơn 3%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
25/06/2022 09:20 GMT+7

Tuy chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần tăng hơn 3 USD/thùng, song tính nguyên tuần, giá dầu giảm hơn 3% - tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Ngày 25.6, đóng phiên giao dịch cuối tuần, các hợp đồng dầu thô tăng mạnh. Cụ thể, giá dầu thô Brent giao tháng 8 đã tăng 3,07 USD, tương đương 2,85%, lên mức 113,12 USD/thùng; dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,35 USD, tương đương 3,2%, lên mức 107,62 USD/thùng.

Giá xăng dầu tạo bão giá trên thị trường

ĐÀO NGỌC THẠCH

Dù tăng mạnh vào phiên cuối của tuần giao dịch, nhưng giá dầu WTI đã ghi nhận mức giảm hằng tuần lần thứ hai liên tiếp do lo ngại rằng lãi suất tăng có thể đẩy nền kinh tế thế giới vào suy thoái. Còn giá dầu Brent đi ngang so phiên cuối tuần trước.

Giá xăng dầu ngày 25.6: Tuần giảm hơn 3%

Một cuộc thăm dò vào ngày 24.6 tại Mỹ cho thấy, tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã đạt mức "thấp kỷ lục" trong tháng 6 ngay cả khi triển vọng lạm phát đã được cải thiện đôi chút. Theo Reuters, lo ngại suy thoái đã chi phối tâm lý người dân. Tuy nhiên, tâm lý chung vẫn là với thị trường xăng dầu là nhu cầu sử dụng sẽ tăng cao và nguồn cung thắt chặt trong những tháng hè tới. Giá xăng dầu đang gánh nặng của người dân ngay tại quốc gia phát triển. Mỹ sẽ tạm dừng thu thuế xăng trong 3 tháng để hạ giá nhiên liệu; Đức mới đây cũng đã giảm thuế 0,35 euro/lít xăng và 0,17 euro/lít diesel.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có năng lực lọc khoảng 100 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, khoảng 20% trong số này hiện nay đang không hoạt động, đa phần nằm ở khu vực Mỹ Latin do thiếu vốn đầu tư. Như vậy, năng lực lọc dầu thực tế hiện nay là khoảng 82 - 83 triệu thùng mỗi ngày. Bloomberg dẫn số liệu của CITIC Futures cho biết các công ty lọc dầu nhà nước Trung Quốc, chiếm khoảng 3/4 quy mô toàn ngành, hiện nay chỉ hoạt động với khoảng 71% công suất. Số còn lại cũng chỉ hoạt động ở 64% công suất. Như vậy, khoảng 1/3 năng lực lọc dầu của Trung Quốc đang dừng hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Á đang vật lộn với chính sách "zero-Covid".

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 25.6 cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 31.302 đồng/lít; xăng RON 95 32.873 đồng/lít; dầu diesel 30.019 đồng/lít; dầu hỏa 28.785 đồng/lít và dầu mazut 20.735 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.