Giá xăng dầu hôm nay 27.7.2022: Xăng trong nước sẽ giảm lần thứ 4 liên tiếp?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/07/2022 09:08 GMT+7

Trước đà giảm của giá dầu thế giới , một số dự báo cho thấy, giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh tới sẽ tiếp tục giảm nữa. Tuy nhiên, mức giảm có thể thấp hơn 2 lần giảm trước.

Sáng 27.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore vẫn đang ở mức thấp hơn tại kỳ điều hành vừa qua (21.7). Cụ thể, xăng RON 95 khoảng 108 USD/thùng, xăng RON 92 105,5 USD/thùng, dầu diesel gần 124 USD/thùng...

Giá dầu thô thế giới quay đầu giảm sau thông tin Mỹ mở kho dự trữ dầu

NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước với xăng RON 95 là 116 USD/thùng, xăng RON 92 là 112 USD/thùng và dầu diesel là 135,5 USD/thùng... "Giá xăng tại kỳ tới có thể giảm nhẹ", vị này nói.

Trên thế giới, ngày 27.7, giá dầu nhích nhẹ sau 1 phiên giao dịch đầy biến động. Dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 95,39 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở ngưỡng 104,57 USD/thùng. Chốt phiên trước khuya 26.7, dầu thô Brent giao tháng 9 giảm 75 cent, tương đương 0,71%, xuống mức 104,4 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,72 USD, tương đương 1,8%, xuống mức 94,98 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm dầu Brent vọt lên gần 107 USD/thùng.

Tuy nhiên, thị trường hạ nhiệt đảo chiều ngay sau thông tin sẽ có khoảng 20 triệu thùng dầu thô được giải phóng từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ. Ngày 26.7, Mỹ cho biết sẽ bán thêm 20 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của nước này nhằm hạ giá xăng dầu. Trước đó, cuối tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã lệnh cho đưa ra thị trường 1 triệu thùng dầu/ngày từ kho dự trữ này trong 6 tháng.

Từ những diễn biến trên, một số dự báo cho rằng, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm tại kỳ tới (1.8). Tất nhiên, còn phải chờ diễn biến thị trường thế giới trong 5 ngày tới và mức trích lập quỹ bình ổn. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía nam nhận định: "Nếu vẫn giữ quỹ bình ổn giá như 2 kỳ trước (tức trích gần 1.000 đồng/lít cho xăng) thì mức giảm kỳ này rất thấp, khoảng 500 đồng/lít là nhiều".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.