Giá xăng dầu hôm nay 28.10.2022: Vẫn loay hoay với nạn thiếu xăng tại nhiều nơi

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/10/2022 08:54 GMT+7

Vẫn lo ngại nhu cầu giảm, giá dầu thô sáng nay quay đầu giảm đồng loạt sau khi tăng hơn 1% kéo dài đà tăng 3% phiên trước. Dầu thô Brent chuẩn toàn cầu vẫn đang trên mốc 96 USD/thùng.

Ngày 28.10, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI lùi 0,74% về mức 88,42 USD/thùng, dầu Brent cũng mất 0,5% về 96,46 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch khuya 27.10, giá dầu thô Brent tăng 1,3% lên 96,96 USD, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,3% lên 89,08 USD/thùng.

Dân kêu khổ vì nhiều trạm hết xăng, doanh nghiệp than lỗ 650 đồng/lít

Giá dầu hôm nay quay đầu giảm trong bối cảnh thị trường dầu thô lại dấy lên lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu. Nhiều lo ngại nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Trung Quốc giảm đã chặn đà tăng giá dầu. Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã đưa ra nhận định rằng, giá năng lượng sẽ giảm 11% trong năm 2023, sau khi đã tăng tới 60% trong năm 2022. Bên cạnh nỗi lo triển vọng nhu cầu tiêu thụ giảm, thị trường còn đối diện nguy cơ về một "làn sóng tăng lãi suất" của các ngân hàng trung ương.

NGỌC DƯƠNG

Trong nước, tình trạng khan hàng, thiếu hụt nguồn cung tại nhiều nơi vẫn chưa được cải thiện tại nhiều tỉnh thành phía nam. Chiều 27.10, tại buổi họp báo lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM đã thông tin từ đầu tháng 10 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 9 - 10% cửa hàng xuất hiện tình trạng gián đoạn cung ứng do tạm hết các mặt hàng xăng dầu. TP.HCM có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tính trung bình ngày nào cũng có từ 50 - 55 cửa hàng bị rơi tình trạng đứt gãy nguồn cung. Lý do chung là "doanh nghiệp đầu mối, thương nhân cung cấp xăng dầu chưa đảm bảo việc cung cấp đủ số lượng". Lý do nữa là do các cửa hàng thiếu xăng dầu đa phần là các cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhỏ, không kinh doanh theo chuỗi, kênh bán lẻ.

Về giải pháp, Sở Công thương hứa sẽ tiếp tục làm việc với các nhà cung ứng lớn như Petrolimex, Saigon Petro, PVOil để đề xuất các biện pháp bổ sung nguồn cung. Trước đó, một trong những giải pháp được Sở Công thương đưa ra nhằm giải quyết khó khăn về nguồn cung là yêu cầu có quy định cụ thể về thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu tối thiểu là 12 giờ/ngày, không đóng cửa trước 18 giờ. Dư luận băn khoăn với quy định giới hạn giờ bán kiểu đó, giả sử đồng loạt các cửa hàng trên cùng tuyến đường đều bán đúng hạn mức giờ đã đăng ký theo quy định, đến 18 giờ đóng cửa nghỉ hết, người đi đường sau 18 giờ hết xăng thì làm sao?

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên: "Thiếu xăng dầu tại TP.HCM và phía nam là bất thường"

Ngày 28.10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không quá 21.496 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.344 đồng/lít; dầu diesel không quá 24.783 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.663 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.899 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 28 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 12 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.