Giá xăng dầu hôm nay 28.11.2022: Thế giới tiếp tục lao dốc

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/11/2022 08:47 GMT+7

Dầu thô thế giới đỏ sàn đồng loạt trong phiên giao dịch đầu tuần (28.11), xuống mức thấp nhất trong 10 tháng. Trong nước, mức chiết khấu bán lẻ với mặt hàng dầu tăng mạnh, gấp đôi chiết khấu dành cho xăng.

Ngày 28.11, Công ty CP vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai thông báo mức chiết khấu cho thị trường TP.HCM, lấy hàng tại kho Nhà Bè với dầu diesel 1.500 đồng/lít, xăng RON95 là 750 đồng/lít. Công ty Petro Times thông báo chiết khấu tại khu vực phía Bắc với dầu diesel từ 1.250 - 1.450 đồng/lít, xăng từ 600 - 900 đồng/lít. Mua theo lô sẽ có mức chiết khấu khác.

Các mặt hàng xăng dầu được dự báo sẽ giảm tại kỳ điều hành tới, ngày 1.12

ĐỘC LẬP

Trên thế giới, các hợp đồng dầu thô tương lai sáng nay cũng tiếp đà giảm mạnh. Lúc 7 giờ 30 (theo giờ Việt Nam) ngày 28.11, dầu WTI của Mỹ mất 0,6% về 75,82 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu mất 0,42% giao dịch, ngưỡng 83,28 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục đà giảm sau khi cả 2 loại dầu kết thúc tuần trước giảm 4,6 - 4,7%. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho rằng, giá dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nên được giới hạn ở mức từ 30 - 40 USD/thùng, thấp hơn mức mà nhóm G7 đã đề xuất khoảng 65 - 70 USD/thùng trước đó. Các quốc gia EU đang tìm cách hạn chế nguồn thu của Nga bằng việc áp giá trần đối với dầu Nga nhưng lại băn khoăn việc này có thể gây ra cú sốc nguồn cung dầu mỏ. Chính sách trần giá sẽ có hiệu lực vào ngày 5.12 tới.

Bên cạnh đó, giá dầu ngày 28.11 có xu hướng giảm còn do thông tin tăng sản lượng nguồn cung từ OPEC+ trong tháng tới. Mặc dù một trong các thành viên của OPEC+ là Ả Rập Xê Út bác thông tin tăng sản lượng, tuy nhiên, trên thị trường dầu sáng nay lại tiếp tục có thông tin tổ chức này có thể xem xét tăng sản lượng lên 500.000 thùng/ngày tại cuộc họp chính sách vào ngày 4.12 tới.

Các thông tin trên góp sức giúp đẩy giá dầu giảm. Trong nước, giá xăng dầu nhập khẩu cũng giảm theo đà giảm của thế giới. Một số dự báo cho thấy, xăng có thể giảm nhẹ, dầu giảm mạnh tại kỳ điều hành giá ngày 1.12, mức giảm từ 450 - 990 đồng/lít (cập nhật đến cuối tuần qua), chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu và các chi phí khác được điều chỉnh, nếu có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.