Giá xăng dầu hôm nay 5.1.2023: Phục hồi nhẹ sau khi mất hơn 4 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/01/2023 11:29 GMT+7

Giá dầu thô sáng nay phục hồi nhẹ sau kết thúc phiên lao dốc mất hơn 5%. Nhu cầu nhiên liệu giảm tiếp tục gây áp lực lên giá dầu thế giới .

Ngày 5.1, dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 73 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch trên mốc 78 USD/thùng.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch khuya 4.1, hợp đồng dầu Brent rớt 4,26 USD (tương đương 5,2%) xuống 77,84 USD/thùng; dầu WTI mất 4,09 USD (tương đương 5,3%) về 72,84 USD/thùng.

Giá dầu thế giới có 2 phiên đầu năm lao dốc mất hơn 9%

REUTERS

Như vậy, chỉ sau 2 phiên đầu năm mới, giá dầu Brent đã giảm khoảng 9,4%. Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon, mức giảm này (2 ngày đầu năm) là sâu nhất trong vòng 3 thập kỷ qua.

Trên Reuters, trưởng bộ phận hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho (Mỹ), ông Bob Yawger, cho biết giao dịch của các hợp đồng dầu thô giảm mạnh do lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc và khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu. "Cả 2 sự kiện đều tác động tiêu cực đến nhu cầu nhiên liệu", ông Bob Yawger nói.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận xét, dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy mặc dù không có biến thể Covid-19 mới nào được tìm thấy ở đây, nhưng các số liệu về tử vong trong đợt bùng phát lây nhiễm nhanh chóng gần đây chưa được công bố đầy đủ. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất tại Mỹ tiếp tục giảm trong tháng cuối năm 2022, cơ hội việc làm tại quốc gia này cũng giảm từ 54 triệu việc xuống gần 10,5 triệu làm theo một khảo sát từ Bộ Lao động Mỹ khiến mọi lo lắng đổ dồn về việc tăng lãi suất. Một số phân tích bày tỏ lo ngại rằng Fed sẽ "sử dụng thị trường lao động thắt chặt như một lý do để giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn".

Về giá dầu, Reuters cũng cho biết nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu Ả Rập Xê Út có thể giảm giá dầu thô bán sang thị trường châu Á vào tháng 2 tới do lo ngại về tình trạng dư cung. Giá dầu hôm nay được dự báo khó biến động tăng mạnh trở lại.

Trong nước, ngày 5.1, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến tại thị trường thuộc vùng 2 của Petrolimex như sau: xăng RON 95-V giá 23.740 đồng/lít, xăng RON 95-III giá 22.590 đồng/lít, xăng E5 RON92 21.770 đồng/lít, dầu diesel 22.590 - 24.610 đồng/lít, dầu hỏa 23.210 đồng/lít, dầu mazut 14.010 - 25.020 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.