Giá xăng dầu hôm nay 8.2.2022: Quay đầu giảm nhẹ sau khi vọt 93 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/02/2022 09:16 GMT+7

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về hạt nhân phát tín hiệu tích cực rằng có thể Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran đã khiến đà tăng của giá dầu chững lại, lùi nhẹ.

Ngày 8.2, cả hai loại dầu thô đều tiếp tục giảm nhẹ, dầu WTI giao dịch ngưỡng 91,27 USD/thùng, dầu Brent ở mức 92,5 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch khuya 7.2, giá dầu thô Brent giảm 0,6% xuống 92,69 USD/thùng. Trong phiên có thời điểm giá lên cao nhất kể từ tháng 10.2014 ở mức 94 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,3% xuống 91,32 USD sau khi lên cao nhất phiên ở 92,73 USD/thùng.

Dầu quay đầu giảm nhẹ trước tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Iran

REUTERS

Cuối tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khôi phục các lệnh miễn trừ trừng phạt đối với Iran để cho phép các dự án hợp tác hạt nhân quốc tế, khi đàm phán về thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 bước vào giai đoạn cuối.

Theo Reuters, mặc dù các lệnh miễn trừ trừng phạt có tác động nhỏ đến nền kinh tế đang gặp khó khăn của Iran, tuy nhiên, các thị trường coi động thái này là "một tín hiệu mà cả hai bên đều quyết tâm đạt được một thỏa thuận". Nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran, nước này có thể thúc đẩy các chuyến hàng chở dầu, bổ sung vào nguồn cung dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho biết giá dầu thô hiện đã leo dốc 20% từ đầu năm đến nay, có khả năng đạt 95 USD/thùng và vượt 100 USD/thùng lần lượt ở quý 2 và quý 4/2022. Mới đây, Reuters dẫn lời các chuyên gia ngân hàng Goldman Sachs cũng dự báo giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng vào cuối năm nay do thị trường thâm hụt nguồn cung.

Trong nước, ngày 8.2, giá bán lẻ xăng dầu cụ thể như sau: xăng E5 RON92 không quá 23.595 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 24.360 đồng/lít; dầu diesel không quá 18.903 đồng/lít; dầu hỏa không quá 17.793 đồng/lít và dầu mazut không quá 16.993 đồng/kg.

Thông tin từ Cục Quản lý giá cho hay, trong kỳ điều hành ngày 11.2, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ chịu áp lực điều chỉnh tăng rất lớn từ giá xăng dầu thế giới. Hiện tại, 70% lượng xăng dầu sản xuất được từ trong nước, 30% nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn đang phụ thuộc vào nhập khẩu. Đó là chưa tính nhiều nguyên vật liệu sản xuất xăng dầu đều phải nhập khẩu nên giá trong nước theo giá thế giới lâu nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.