Phản ứng chính thức được Trung Quốc đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump công bố một loạt mức thuế mới áp lên hầu hết đối tác thương mại của Mỹ. Ông cho rằng cần làm như vậy để giúp nước Mỹ thịnh vượng.
Theo đó, hàng hóa Trung Quốc đã phải chịu thuế quan bổ sung 34%, nâng tổng thuế quan áp lên Trung Quốc trong năm nay lên tới 54%. Ông Trump cũng xóa bỏ một lỗ hổng thương mại đã cho phép miễn thuế các kiện hàng giá trị thấp từ Trung Quốc đến Mỹ. Trung Quốc đã trả đũa bằng cách áp thêm thuế 34% lên mọi hàng hóa Mỹ và giới hạn xuất khẩu một số loại đất hiếm.
Cô Hauge, một doanh nhân Mỹ, vừa mới mở một doanh nghiệp nhập khẩu rượu vang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi lô hàng đầu tiên của cô tới Mỹ, tuyên bố thuế quan của ông Trump có nguy cơ phá vỡ chuyện làm ăn của cô.
Bình luận (0)