Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Khởi tranh vòng loại

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/02/2023 05:38 GMT+7

Hôm qua (18.2), vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 tưng bừng khai mạc trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM).

Ngày đặc biệt của bóng đá sinh viên

Lễ khai mạc diễn ra sôi động, đậm chất sinh viên với sự góp mặt của 20 đội bóng tham dự vòng loại khu vực phía nam cùng gần 3.000 khán giả có mặt trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Khởi tranh vòng loại - Ảnh 1.

Từ phải sang: Tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng; ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT; ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF; ông Trần Văn Quỳnh, Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vị trí vàng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn cà phê Măng Đen, nhà tài trợ chính, động viên các đội bóng ở lễ khai mạc

ĐỘC LẬP

Chia sẻ ở lễ khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi cảm nhận được sức nóng trong ngày khai mạc giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam và kỳ vọng giải đấu này sẽ nâng tầm sự chuyên nghiệp của thể thao học đường". Anh Nguyễn Minh Triết cũng cho biết giải đấu hướng đến 2 mục tiêu là tạo sân chơi lành mạnh và tinh thần rèn luyện thể thao trong sinh viên, không chỉ với các VĐV mà còn với tất cả các bạn là thanh niên sinh viên để các bạn có thể lực thật tốt, tham gia vào nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Từ mục tiêu thứ nhất sẽ hướng đến mục tiêu thứ hai là tìm ra được những nhân tố có thể đóng góp cho nền thể thao thành tích cao của nước nhà.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải, nhấn mạnh: "Thông qua giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, chúng tôi mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên cả nước; tạo cơ hội cho giới trẻ ở các trường đại học, cao đẳng giao lưu, học hỏi, đồng thời qua đó nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của rèn luyện thể chất, phát triển phong trào thể thao nói chung và bóng đá học đường nói riêng. Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Báo Thanh Niên sẽ tạo ra một giải đấu quy mô mang tính chuyên nghiệp và thông qua đó, VFF có thể tìm kiếm, phát hiện các tài năng bóng đá từ ghế nhà trường để bổ sung vào các đội tuyển trẻ quốc gia, từ đó hướng đến việc thành lập đội tuyển bóng đá sinh viên Việt Nam thi đấu quốc tế trong tương lai".

Khởi tranh vòng loại - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết (phải), Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, tặng hoa các đội bóng

ĐỘC LẬP

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thổ lộ: "Có thể nói hôm nay là ngày đặc biệt của sinh viên, chúng tôi rất vui khi cùng phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức sân chơi đầy ý nghĩa dành cho sinh viên Việt Nam. Qua sân chơi này, chúng tôi kỳ vọng nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong sinh viên và biết đâu môi trường này sẽ phát hiện những tài năng có thể bồi dưỡng, khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Chúng tôi kỳ vọng giải sinh viên lần đầu sẽ được tổ chức thật tốt, bảo đảm các tiêu chí trong việc tổ chức một sự kiện lớn mang tính toàn quốc, đồng thời qua sự kiện này cũng thể hiện sự quan tâm tới môi trường bóng đá sinh viên và hy vọng phong trào bóng đá sinh viên sẽ phát triển bền vững, tạo động lực phát triển bóng đá Việt Nam. Qua giải đấu này chúng tôi cũng hy vọng có giải đấu cấp quốc tế để giúp sinh viên có sự liên kết, trao đổi với các môi trường bóng đá đại học trong khu vực Đông Nam Á, châu Á".

Lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: ‘Ngày hội tuyệt vời của giới trẻ!’

Khởi tranh vòng loại - Ảnh 3.

Lễ khai mạc vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 diễn ra trang trọng và sôi động đậm chất sinh viên

ĐỘC LẬP

'KHI THÀNH CÔNG, HÃY NHỚ ĐẾN TUỔI TRẺ CỦA MÌNH'

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam là giải đấu được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và VFF tổ chức thường niên trong khoảng thời gian từ kỷ niệm ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9.1 đến chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3) và ngày thể thao Việt Nam (27.3). Giải đấu chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG).

Lễ khai mạc vinh dự đón tiếp các vị khách quý: Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF; tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đơn vị đăng cai; ông Trần Văn Quỳnh, Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vị trí vàng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn cà phê Măng Đen, nhà tài trợ chính; đại diện các nhà tài trợ đồng hành: Nhãn hàng Red Bull thuộc Công ty TCP Việt Nam, Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist), FPT Play, Công ty CP thể thao Động lực, Công ty TNHH Bảo Uyên Sports (nhãn hiệu Bulbal), Nhà máy nước khoáng Thạch Bích…

Trưởng ban tổ chức giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 chính thức khai diễn từ ngày 18.2, với 42 đội bóng trên 5 khu vực của cả nước tranh 11 suất dự vòng chung kết cùng với đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng. "Với thông điệp "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp", chúng tôi rất mong mỏi và tin tưởng các bạn sinh viên sẽ thể hiện những hình ảnh đẹp trong sân cỏ lẫn trên khán đài. Các cổ động viên sẽ cổ vũ hết mình không chỉ cho đội bóng của mình mà còn dành tình cảm đẹp cho tất cả các đội khác. Chúng tôi cũng kỳ vọng đội ngũ giám sát, trọng tài sẽ làm việc công tâm, điều hành chính xác để góp phần mang lại những trận bóng có chất lượng cao. Chúng tôi mong mỏi các đội bóng ngoài việc thi đấu tích cực, tận hiến, còn chung tay cùng ban tổ chức đưa giải đấu diễn ra một cách suôn sẻ, hấp dẫn. Sự thể hiện của các bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu bóng đá học đường, cùng chúng tôi góp một phần vào sự phát triển của bóng đá nước nhà trong tương lai", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ.

Khởi tranh vòng loại - Ảnh 5.

Các sinh viên cổ động hết mình trên khán đài

NHẬT THỊNH

Sinh viên rạng rỡ trên khán đài, cổ vũ cuồng nhiệt đội nhà

Ông Trần Văn Quỳnh, Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vị trí vàng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn cà phê Măng Đen, đại diện nhà tài trợ chính, nhắn nhủ đến các bạn sinh viên: "Trong tương lai không xa, các bạn sẽ chính là những người chủ doanh nghiệp, chủ tịch các tập đoàn và là những người làm chủ xã hội, làm chủ đất nước. Vì vậy, tôi mong các bạn khi thành công, hãy nhớ đến tuổi trẻ của mình - để cùng nhau có trách nhiệm với những người trẻ, tiếp tục chung tay tài trợ, góp sức kế thừa và phát triển giải đấu này. Bởi đây chắc chắn là một sân chơi vô cùng ý nghĩa với mọi thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam".

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Khởi tranh vòng loại - Ảnh 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.