Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Nhiều 'trận chung kết' từ vòng loại

10/02/2023 08:04 GMT+7

Những lá thăm run rủi đưa 42 đội bóng vào các nhóm và mã số thi đấu theo khu vực đã tạo nên sự hấp dẫn ngay từ khởi đầu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng Bóng đá học đường Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, người theo sát bóng đá sinh viên trong nhiều năm qua, nhận định: "Thực sự quá hấp dẫn khi nhìn vào các bảng thi đấu. Như bảng A ở khu vực phía Bắc, 2 nhóm đội dù bốc thăm ngẫu nhiên nhưng lại rất cân bằng. Hai ứng viên nặng ký ở bảng này là đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội - á quân và ĐH Thủy Lợi - hạng ba giải sinh viên toàn quốc của Bộ GD-ĐT vừa rồi đã tách đều 2 nhóm nên tạo sự gay cấn. Cũng chính 2 ứng viên này tách ra 2 nhóm như vậy sẽ vô cùng thú vị cho 2 đội còn lại trong mỗi nhóm tranh chấp chiếc vé nhì để đá play-off tranh suất vào VCK".

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Nhiều 'trận chung kết' từ vòng loại - Ảnh 1.

Các đội giới thiệu áo đấu

NHẬT THỊNH

Cũng theo ông Xương, ở bảng B tại Đà Nẵng sẽ rất hay vì lá thăm đã tách các đội ra quá đều và cũng chưa biết đội nào hay hơn đội nào. Nếu tính về thành tích gần đây thì các đội của Huế từng dự VCK của giải sinh viên toàn quốc nhưng cũng không vào sâu, trong khi Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng là đội từng giành hạng nhì giải sân 7 của Vietfootball, nhưng do tính chất chỉ lấy 1 đội của từng nhóm dự VCK nên bất cứ trận nào của bảng này cũng như trận chung kết.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Nhiều 'trận chung kết' từ vòng loại - Ảnh 2.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương (đeo kính)

NHẬT THỊNH

43 đội bóng sinh viên tranh tài: lộ diện các bảng đấu kịch tính

Nhà báo Huỳnh Sang khẳng định: "Tôi rất hào hứng với 20 đội của TP.HCM (bảng E), một con số tham gia giải quá hấp dẫn và việc chia thành 5 nhóm cũng vô cùng thú vị. Theo tôi, nhóm A, nhóm D và nhóm E sẽ rất căng thẳng nhưng các bảng khác cũng hấp dẫn không kém. Ở nhóm A, cuộc cạnh tranh sẽ rất gay gắt vì đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và ĐH Văn Hiến đều hay như nhau. Tôi nghĩ suất đầu và vé nhì ở bảng này sẽ là cuộc cạnh tranh tay 3 mà trong đó ngày khai mạc 18.2 sẽ rất hay, khi sau lễ khai mạc sẽ là trận nóng bỏng giữa ĐH Giao thông Vận tải và ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Đó có thể xem là trận chung kết sớm của bảng này. Còn ở nhóm D, tôi chú ý đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Họ là á quân toàn quốc giải sân 7 của FPT Play tổ chức năm ngoái, cùng với đó là 3 đội nhiều tham vọng: ĐH Văn Lang, Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và Cao đẳng Viễn đông nên sẽ rất "máu lửa". Riêng nhóm E, ĐH Nông Lâm và Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng là những cái tên gợi nhiều ký ức huy hoàng vì họ từng giành nhiều thành tích trong quá khứ". 

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Nhiều 'trận chung kết' từ vòng loại - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.