'Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tạo hiệu ứng lớn và tích cực'

09/02/2023 19:33 GMT+7

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Cáp Anh Tài đã nói như vậy về giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, trước khi thể hiện ca khúc chính thức của giải tại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu, tổ chức chiều 9.2.

Tại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam vào chiều 9.2, ban tổ chức đã công bố bài hát chính thức của giải. Theo đó, ca khúc có tựa đề "Mùa xuân bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam" do ca sĩ - nhạc sĩ Cáp Anh Tài sáng tác, được chọn là bài hát chính thức của giải đấu. 

Được biết đến như một "fan cứng" của bóng đá Việt Nam và nổi tiếng với nhiều bài hát cổ động cho bóng đá, Cáp Anh Tài chia sẻ: "Đây là bài hát do tôi sáng tác cả nhạc và lời. Ban tổ chức giải có gợi ý về tinh thần chủ đạo của bài hát. Ca khúc phải tươi trẻ, sôi động, phù hợp với tinh thần bóng đá, tinh thần sinh viên, khát khao cống hiến của tuổi trẻ".

43 đội bóng sinh viên tranh tài: lộ diện các bảng đấu kịch tính

Để tạo ra được một bài hát mang tinh thần như phía ban tổ chức yêu cầu, nhạc sĩ Cáp Anh Tài đã rất tâm huyết. "Dù đã từng sáng tác nhiều bài hát cổ động, nhưng đối với tôi, ca khúc này có ý nghĩa đặc biệt hơn. Thời sinh viên, tôi cũng rất sôi nổi. Dù không trực tiếp đá bóng nhưng tôi tham gia rất nhiều phong trào của trường, của khoa. Chính vì vậy, tôi rất hiểu và đã đặt bản thân mình vào các bạn sinh viên, cảm giác mình như một cầu thủ để hòa vào không khí đó chứ không phải là một CĐV đứng trên khán đài. Từ đó, tôi đã sáng tác bằng tâm trạng như vậy, đưa những trải nghiệm của mình vào ca khúc", Anh Tài nói.

'Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam tạo hiệu ứng lớn và tích cực' - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Cáp Anh Tài thể hiện ca khúc chính thức tại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

MINH TÂN

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam là sân chơi đầu tiên ở Việt Nam dành cho sinh viên có quy mô toàn quốc nội dung 11 người. Nhạc sĩ Cáp Anh Tài bày tỏ: "Bất cứ hoạt động gì của sinh viên tôi đều muốn tham gia, tinh thần rất phấn khởi. Đợt này có giải bóng đá sinh viên do Báo Thanh Niên tổ chức khiến tôi rất bất ngờ vì đây là sân chơi lớn, mang tầm quốc gia. Trước đây, cũng có các giải bóng đá cho sinh viên nhưng chỉ mang tính phong trào của các trường, khu vực. Bây giờ, giải đấu cho sinh viên lần đầu tiên được tổ chức một cách chuyên nghiệp, bài bản và nằm trong hệ thống của VFF. Tôi thấy phấn khởi vì sinh viên có một sân chơi chuyên nghiệp như thế".

Nhạc sĩ Cáp Anh Tài cho biết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam dù chưa diễn ra nhưng đã có tính lan tỏa rất lớn trong cộng đồng, đặc biệt là với sinh viên.

Lần đầu tiên nghe đến tên giải đấu qua truyền thông, thậm chí là khi chưa được mời để sáng tác bài hát chính thức, tôi đã biết mình sẽ dành sự quan tâm rất lớn cho giải đấu này. Thật sự, tôi có fan là sinh viên rất nhiều. Và khi tham gia một số hoạt động, tôi nghe các bạn đang rộn ràng, bàn tán một cách rất phấn khởi về giải đấu. Bản thân tôi thấy giải đấu này đang tạo ra được hiệu ứng rất lớn và tích cực.

Nhạc sĩ Cáp Anh Tài

"Lần đầu tiên nghe đến tên giải đấu qua truyền thông, thậm chí là khi chưa được mời để sáng tác bài hát chính thức, tôi đã biết mình sẽ dành sự quan tâm rất lớn cho giải đấu này. Thật sự, tôi có fan là sinh viên rất nhiều. Và khi tham gia một số hoạt động, tôi nghe các bạn đang rộn ràng, bàn tán một cách rất phấn khởi về giải đấu. Bản thân tôi thấy giải đấu đang tạo ra được hiệu ứng rất lớn và tích cực.

Với một sân chơi ý nghĩa như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, tôi nghĩ rằng giải đấu chắn chắn sẽ ngày càng phát triển. Ở những giải đấu kế tiếp, tôi nghĩ nhiều trường sẽ tham dự hơn, chuyên môn của giải sẽ ngày càng được nâng cao và các trường sẽ đầu tư nhiều hơn cho đội bóng của mình. Tôi rất hy vọng trong tương lai, mình sẽ thấy những cầu thủ của giải sinh viên này được góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam", Cáp Anh Tài nói thêm.

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam thi đấu tại 5 khu vực, lần lượt là miền Bắc (6 đội), miền Trung (8 đội), Tây Nguyên - Nam Trung Bộ (4 đội), Tây Nam Bộ (4 đội) và TP.HCM (20 đội). Tổng cộng 42 đội sẽ thi đấu để chọn ra 11 đội mạnh nhất để cùng với đội chủ nhà là Đại học Tôn Đức Thắng đá VCK tại TP.HCM.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.