Giải bóng rổ U.23 quốc gia 2022: Thừa Thiên-Huế lần đầu góp mặt

10/03/2022 10:35 GMT+7

Thừa Thiên-Huế lần đầu cử lực lượng tranh tài giải bóng rổ U.23 quốc gia ngay trên sân nhà, giải diễn ra từ ngày 12 - 22.3.

Giải bóng rổ U.23 quốc gia 2022 tranh tài 2 nội dung 5x5 và 3x3. Nội dung 5x5 quy tụ 8 đội nam và 4 đội nữ còn nội dung 3x3 có 12 đội nam và 8 đội nữ đăng ký tranh tài.

Thừa Thiên-Huế lần đầu góp mặt ở giải bóng rổ U.23 quốc gia

VBF

Ở giải nam, ngoài các đội quen thuộc như Sóc Trăng, Hậu Giang, TP.HCM, Hà Nội, Phòng Không-Không Quân, Đà Nẵng, năm nay giải đón nhận một gương mặt mới đến từ miền Trung là T-Hub Thừa Thiên Huế. Lần đầu góp mặt, T-Hub Thừa Thiên Huế có sự chuẩn bị khá tốt, hứa hẹn thổi làn gió mới vào phong trào bóng rổ Việt Nam.

Sau năm 2021 bội thu HCV, bóng rổ miền Tây với các đại diện là Sóc Trăng và Hậu Giang tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở cả hai nội dung bóng rổ nam 5x5 và 3x3. Tuy nhiên, với sự thiếu vắng của một số trụ cột bận tập trung ở tuyển bóng rổ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 như Phú Vinh, Anh Kiệt… tương quan lực lượng giữa các đội năm nay có phần cân bằng hơn.

Giải bóng rổ U.23 quốc gia 2022 hứa hẹn cạnh tranh hấp dẫn

VBF

Còn tại sân chơi của các cô gái có 4 đại diện là Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và Cần Thơ. Mỗi đơn vị cử 1 đội 5x5 và 2 đội 3x3 để cạnh tranh huy chương. Đội nữ TP.HCM có lịch sử thành tích đáng nể vô địch 10 năm liên tiếp tại giải vô địch quốc gia. Vì vậy, tại giải trẻ cho VĐV tham dự không quá 23 tuổi này, các cô gái TP.HCM vẫn là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch.

Lịch trình thi đấu giải U.23 quốc gia 2022:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.