Giải cứu cá voi nặng 2 tấn bị mắc cạn

Phạm Đức
Phạm Đức
18/11/2021 16:51 GMT+7

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng với người dân địa phương đã giải cứu thành công một con cá voi nặng khoảng 2 tấn bị sóng đánh dạt vào bờ, mắc cạn trên bãi biển.

Chiều nay, 18.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Chu Văn Quang, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) và người dân địa phương vừa giải cứu thành công một con cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ, mắc cạn trên bãi biển thuộc địa phận của xã về với môi trường biển.

Con cá voi nặng khoảng 2 tấn bị sóng đánh dạt vào bờ biển xã Kỳ Lợi

TÂN KỲ

Theo ông Quang, khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện con cá voi khá lớn bị sóng lớn đánh dạt vào bờ và mắc cạn trên bãi biển thuộc thôn Hải Phong 1 (xã Kỳ Lợi) nên báo cho chính quyền địa phương đến hỗ trợ giải cứu.

“Con cá voi này nặng khoảng 2 tấn, dài 8 m, bị sóng đánh dạt vào bờ và mắc cạn trên bãi biển nên gần kiệt sức”, ông Quang nói.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến tham gia cùng với người dân địa phương dùng sức, đòn bẩy để đẩy cá voi gặp nạn ra ngoài biển khơi.

Bộ đội Biên phòng và người dân đã giải cứu thành công con cá voi bị mắc cạn về lại đại dương

TÂN KỲ

Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, trong khi cá voi đã kiệt sức nên nhiều lần đẩy ra vẫn bị sóng đánh dạt vào bờ trở lại.

“Bộ đội và người dân hợp sức suốt hơn 2 tiếng đồng hồ mới đưa được con cá voi về với biển thành công”, ông Quang thông tin.

Theo người dân địa phương, cá voi hay còn gọi là cá ông thường hay giúp đỡ ngư dân trên biển. Vì thế, khi cá dạt bờ, người dân sẽ tiến hành giải cứu, nếu đã chết thì cá sẽ được chôn cất chu đáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.