Giải cứu người đàn ông kẹt chân dưới khe cống thoát nước

Phạm Đức
Phạm Đức
14/11/2023 12:28 GMT+7

Lực lượng cứu hộ vừa giải cứu một người đàn ông bị kẹt chân dưới khe cống thoát nước khi cùng người thân đứng chờ xe taxi trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP.Hà Tĩnh.

Ngày 14.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, đơn vị này đã giải cứu thành công 1 người đàn ông bị kẹt chân dưới khe cống thoát nước trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP.Hà Tĩnh.

Giải cứu người đàn ông kẹt cứng chân dưới khe cống thoát nước - Ảnh 1.

Người đàn ông bị kẹt 1 chân dưới khe cống thoát nước

TÂN KỲ

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 39 hôm nay 14.11, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo có người bị mắc kẹt chân dưới khe cống thoát nước trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP.Hà Tĩnh (đoạn thuộc địa phận xã Thạch Đài, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Người bị kẹt chân dưới khe cống thoát nước là anh Trần Chấn S. (30 tuổi, ngụ tại Q.Ngũ Hoành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động một số chiến sĩ đưa theo máy móc, thiết bị nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện cứu hộ người đàn ông bị kẹt chân.

Giải cứu người đàn ông kẹt cứng chân dưới khe cống thoát nước - Ảnh 2.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã đưa được anh S. ra khỏi vị trí bị mắc kẹt

TÂN KỲ

Tại hiện trường, 1 chân của anh S. bị kẹt cứng dưới khe cống thoát nước bên đường. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị banh thủy lực, máy khoan phá bê tông... khẩn trương giải cứu nạn nhân. Đến 2 giờ 40 cùng ngày, các chiến sĩ cứu hộ đã đưa được chân nạn nhân ra khỏi vị trí bị mắc kẹt

Sau khi giải cứu thành công, chân anh S. bị xây xát nhẹ nhưng vết thương không nghiêm trọng.

Người thân đi cùng cho hay, khi đang đứng chờ xe taxi, anh S. do sơ ý nên lọt 1 chân xuống khe giữa các tấm đan bê tông là nắp đậy của cống thoát nước ven đường và bị kẹt cứng không thể nhấc chân lên được.

Trước khi gọi cho Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đến giải cứu, người thân của anh S. có nhờ xe cẩu loại 7 tấn đến nhấc tấm đan ra nhưng bất thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.