Giải cứu trong đường hầm Ấn Độ: Khoan ngang hỏng, phải khoan từ trên

Giải cứu trong đường hầm Ấn Độ: Khoan ngang hỏng, phải khoan từ trên

La Vi
La Vi
27/11/2023 20:26 GMT+7

Các quan chức chính phủ cho biết lực lượng cứu hộ Ấn Độ hôm 26.11 đã bắt đầu khoan thẳng đứng từ đỉnh núi nơi 41 công nhân bị mắc kẹt trong suốt 2 tuần qua, sau khi một đoạn đường hầm đường cao tốc ở dãy Himalaya bị sập. Giới chức cho biết thêm sẽ mất khoảng 100 giờ để khoan núi.

Kế hoạch giải cứu ban đầu bao gồm việc khoan xuyên đường hầm, đẩy vào một đường ống đủ rộng để kéo những người bị mắc kẹt ra ngoài trên cáng có bánh xe.

Tuy nhiên, nỗ lực đã thất bại vào hôm 24.11 khi một mũi khoan hạng nặng bị gãy, khiến lực lượng cứu hộ phải nhờ đến các dụng cụ điện cầm tay để xuyên qua các khối đá.

Các công nhân xây dựng từ một số bang nghèo nhất Ấn Độ đã bị mắc kẹt trong đường hầm dài gần 5 km đang được xây dựng ở bang Uttarakhand kể từ khi nó bị sập vào ngày 12.11.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu công nhân đường hầm Ấn Độ - Ảnh 1.

Đội cứu hộ nỗ lực giải cứu nhóm công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm đang được xây dựng ở Uttarkashi, bang Uttarakhand phía bắc Ấn Độ

REUTERS

Chính quyền cho biết các công nhân đang trong tình trạng an toàn, được tiếp cận với ánh sáng, oxy, thực phẩm, nước uống và thuốc men.

Cha của Majeet Chaudhary (22 tuổi), người bị mắc kẹt trong đường hầm, cho biết ông muốn con trai mình đổi nghề khi anh được cứu ra ngoài. Ông nói: "Tôi muốn con tôi ở gần tôi".

Nhà chức trách chưa cho biết nguyên nhân gây ra vụ sập đường hầm nhưng khu vực này thường xuyên xảy ra lở đất, động đất và lũ lụt.

Một nhóm chuyên gia điều tra thảm họa đã phát hiện ra đường hầm không có lối thoát hiểm và được xây dựng trên một đứt gãy địa chất, theo một thành viên giấu tên của nhóm này.

Nhóm công nhân đã nhận được thực phẩm nấu chín như đậu lăng, bánh mì dẹt và cà ri rau kể từ khi một đường ống cứu sinh lớn hơn được thông qua vào đầu tuần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.