Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ: Máy khoan tiếp tục hỏng, phải đào đất bằng tay

25/11/2023 22:07 GMT+7

Nỗ lực giải cứu 41 người đàn ông trong vụ sập đường hầm cao tốc đang xây dựng ở Ấn Độ tiếp tục gặp trở ngại và dự kiến kéo dài hơn nữa, dù các nạn nhân đã bị mắc kẹt 2 tuần.

Theo Reuters, các quan chức ở Ấn Độ cho biết chiếc máy khoan hạng nặng được đưa đến để khoan xuyên qua gần 60 m đất đá đã gặp sự cố hôm 24.11 và phải được rút ra hoàn toàn. Họ cũng cho biết lực lượng cứu hộ sẽ phải phá dỡ 10-15 m cuối cùng của con đường tiếp cận các nạn nhân bằng các thiết bị cầm tay.

41 người công nhân xây dựng đến từ một số bang nghèo nhất Ấn Độ đã bị mắc kẹt trong đường hầm dài 4,5 km đang được xây dựng ở bang Uttarakhand, kể từ khi một phần đường hầm bị sập vào sáng sớm 12.11. Giới chức cho biết các công nhân vẫn đang an toàn, được cung cấp ánh sáng, ô xy, thức ăn, nước uống và thuốc men thông qua một đường ống hẹp.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu công nhân đường hầm Ấn Độ

Một chiếc máy khoan hạng nặng đã được sử dụng để khoan xuyên lớp đất đá và tạo đường thông nhằm lắp đặt một đường ống đủ rộng, cho phép các nạn nhân chui vào và thoát ra ngoài. Song máy khoan này đã gặp sự cố và bị gãy hôm 24.11.

Thủ hiến Pushkar Singh Dhami của bang Uttarakhand ngày 25.11 cho biết máy khoan bị hư hỏng sẽ được đưa ra ngoài vào sáng 26.11, để lực lượng cứu hộ có thể bắt đầu khoan thủ công.

Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ: Máy khoan tiếp tục hỏng, phải đào đất bằng tay - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập đường hầm hôm 23.11

REUTERS

Ông Syed Ata Hasnain, thành viên cơ quan quản lý thiên tai quốc gia đang giám sát các nỗ lực cứu hộ, cho biết hoạt động cứu hộ đang trở nên "phức tạp hơn" và quá trình sẽ diễn ra chậm hơn so với khi máy khoan được sử dụng.

"Chúng tôi phải tiếp sức cho những người anh em đang mắc kẹt bên trong. Chúng tôi cần theo dõi trạng thái tâm lý của họ, vì hoạt động này có thể diễn ra trong thời gian rất dài", ông nói nhưng không nêu rõ mốc thời gian.

Hơn 10 bác sĩ, bao gồm bác sĩ tâm lý, đã có mặt tại hiện trường, nói chuyện với các nạn nhân và theo dõi sức khỏe của họ. Họ được khuyên nên tập yoga nhẹ nhàng, đi bộ xung quanh trong không gian 2 km mà họ bị mắc kẹt và duy trì việc trò chuyện với nhau.

Đường hầm bị sập nằm trên tuyến đường hành hương Char Dham, một trong những dự án tham vọng nhất của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Con đường kết nối 4 địa điểm hành hương quan trọng của tín đồ đạo Hindu, dài 890 km với 2 làn xe, có kinh phí xây dựng 1,5 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.