'Giai điệu mùa thu' lần thứ 13 phục vụ miễn phí tại TP.HCM

Nguyên Vân
Nguyên Vân
09/09/2022 06:53 GMT+7

Với mùa biểu diễn lần thứ 13 này, từ ngày 10 - 17.9 tại Nhà hát TP.HCM, Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu trở thành một trong những hoạt động lễ của TP.HCM trong năm 2022 (do Sở VH-TT TP.HCM, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc vũ kịch TP.HCM - HBSO cùng các đơn vị phối hợp tổ chức), vì thế các chương trình sẽ hoàn toàn miễn phí nhằm tạo điều kiện để công chúng TP.HCM và du khách thưởng thức loại hình nghệ thuật hàn lâm.

Trong buổi giới thiệu về liên hoan chiều qua 8.9, nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc HBSO, cho biết thông qua liên hoan, nhà hát mong muốn truyền tải - quảng bá hình ảnh của TP.HCM - một trong những trung tâm văn hóa lớn của cả nước, cũng là nơi phát triển loại hình nghệ thuật biểu diễn hàn lâm và quy tụ các tài năng trên cả nước.

Liên hoan mang đến chuỗi các chương trình nghệ thuật phong phú về phong cách qua các loại hình: vũ kịch, hòa nhạc giao hưởng, thanh xướng kịch. Cụ thể, đêm khai mạc với những phong cách âm nhạc khác nhau trên thế giới và những tác phẩm nổi bật của VN, có sự tham gia của 2 nghệ sĩ opera người Nga, nhạc trưởng Lê Ha My và nhạc trưởng Trần Nhật Minh (10.9); đêm 11.9 dành cho thanh xướng kịch đặc sắc Carmina Burana (Vòng quay may mắn) của nhà soạn nhạc người Đức Carl Orff; đêm hòa nhạc với các tài năng trẻ và Dàn nhạc kèn, gõ Nhạc viện TP.HCM, nghệ sĩ - chỉ huy dàn nhạc Nguyễn Tuấn Lộc (15.9); đêm của vũ kịch - biểu diễn Ballet Kiều (16.9); đêm bế mạc sẽ biểu diễn tác phẩm của nhà soạn nhạc L.V.Beethoven và Nikolai Rimsky Korsakov, với sự tham gia của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, nghệ sĩ cello người Nga Dmitri Frygin, nghệ sĩ piano Trinh Hương. Ngoài ra, liên hoan còn có tọa đàm âm nhạc (13.9) và workshop múa (14.9).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.