Giai đoạn 2 vụ án VN Pharma: Truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Thái Sơn
Thái Sơn
09/01/2022 06:34 GMT+7

Viện KSND tối cao xác định các bị can, người liên quan là lãnh đạo Bộ Y tế và Cục Quản lý dược của bộ này đã có hành vi thiếu trách nhiệm hoặc động cơ vụ lợi làm trái công vụ, tiếp tay cho đối tượng buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh liên quan đến Công ty CP VN Pharma, Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế, và một số địa phương. Các bị can bị truy tố về 3 nhóm tội danh.

Trong đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường; cùng 2 bị can Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý dược và Lê Đình Thanh, cựu công chức Cục Hải quan TP.HCM, bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2, điều 285, bộ luật Hình sự năm 1999, với khung hình phạt từ 3 - 12 năm tù.

Hai bị can khác thuộc Cục Quản lý dược là Phạm Hồng Châu, cựu Trưởng phòng Đăng ký thuốc và Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc, bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại điều 281, bộ luật Hình sự năm 1999, với khung hình phạt 10 - 15 năm tù.

Ngoài ra, 9 bị can khác bị truy tố về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo quy định tại điều 157, bộ luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Trong số này có Nguyễn Minh Hùng, 44 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma; Võ Mạnh Cường, 44 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C…

Trong giai đoạn 1 của vụ án này, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng 17 năm tù, Võ Mạnh Cường 20 năm tù về hành vi mua bán thuốc giả H-Capita trong vụ án “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Bị can Trương Quốc Cường bị bắt tạm giam từ ngày 10.12.2021

Gia Hân

“Thổi” cả thuốc giả

Theo cáo trạng, lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý dược và hải quan, trong các năm 2008 - 2010, Nguyễn Lê Xuân Khang (là người VN định cư tại Canada và có quốc tịch Canada) đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Minh Hùng lập hồ sơ các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada để Công ty Cudupha, Công ty Vimedimex đứng tên xin cấp số đăng ký. Thực tế, các hồ sơ thuốc đều là giả, nhưng do một số cán bộ của Cục Quản lý dược thiếu trách nhiệm hoặc có động cơ cá nhân đã làm trái công vụ trong quá trình thẩm định, xét duyệt. Từ đó đã có 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada được cấp số đăng ký.

Sau khi có đăng ký thuốc, trong giai đoạn năm 2012 - 2014, Nguyễn Minh Hùng đã cấu kết với Võ Mạnh Cường và nhiều bị can đặt hàng thuốc từ doanh nghiệp khác nhưng mang nhãn mác của Health 2000 Canada. Để hợp thức, Hùng và Cường chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm giả các hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán, làm giả chứng từ thay đổi nguồn gốc xuất xứ thuốc, hợp thức chứng từ thanh toán để thông quan, nhập khẩu 4 loại tân dược giả.

Đáng chú ý, 838.100 hộp tân dược giả do Công ty CP VN Pharma nhập khẩu có trị giá chỉ khoảng 1,2 triệu USD (tương đương 26 tỉ đồng), nhưng đã được các bị can thống nhất nâng khống thêm giá mua hơn 1,3 triệu USD (tương đương 28,1 tỉ đồng), thành tổng cộng số thuốc có giá trị hơn 2,57 triệu USD (khoảng 54 tỉ đồng).

Để hợp thức hóa tiền mua thuốc, Nguyễn Minh Hùng đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản của 6 công ty ở nước ngoài rồi nhận lại tiền mặt tại VN thông qua dịch vụ chuyển tiền thuê.

Toàn bộ số thuốc trên đã được Công ty CP VN Pharma bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc tổng cộng 623.819 hộp, thu lợi bất chính hơn 31,5 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi gần 100.000 hộp thuốc và tiêu hủy nhưng còn hơn 100.000 hộp thuốc khác không xác định được Công ty CP VN Pharma đã tiêu thụ hay tiêu hủy.

Các bị cáo trong giai đoạn 1 của vụ buôn bán thuốc giả tại VN Pharma

Ngọc Dương

Tiếp tay cho thuốc giả

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2008 - 2014, bị can Trương Quốc Cường giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý dược, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc (Bộ Y tế), đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp, dẫn đến hậu quả

6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada được nhập khẩu và tiêu thụ tại VN, với trị giá hơn 148 tỉ đồng.

Bị can Trương Quốc Cường còn bị cáo buộc đã tiếp nhận nhiều thông tin cảnh báo, trong đó có cả cảnh báo từ cơ quan chức năng Canada và Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) nhưng không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy thuốc dẫn đến hậu quả các cơ sở y tế trong nước tiếp tục sử dụng các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada, không rõ nguồn gốc xuất xứ để điều trị cho người bệnh. Quá trình truy tố, bị can Trương Quốc Cường đã bày tỏ sự ăn năn hối hận và nộp 1,8 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả thiệt hại do hành vi không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ra.

Đối với Nguyễn Việt Hùng, với vai trò là Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, Phó chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc (Bộ Y tế), đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, không kiểm tra, rà soát biên bản thẩm định và hồ sơ thuốc nên không phát hiện và ngăn chặn các sai phạm trong quá trình thẩm định, kết luận biên bản của nhân viên cấp dưới; khi tham gia họp hội đồng đã đồng ý cấp số đăng ký cho 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada, trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp.

Bị can Lê Đình Thanh là người được phân công kiểm tra hồ sơ hải quan của Công ty CP VN Pharma nhưng không kiểm tra, đối chiếu nên không phát hiện trên hồ sơ thuốc nhập khẩu có nhiều thông tin không thống nhất, thậm chí thuốc trên hợp đồng mua bán ít hơn thuốc nhập trên tờ khai hải quan… Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Thu Thủy với trách nhiệm được giao đã cố ý không chấp hành đúng các quy định của pháp luật và Bộ Y tế, tự ý thẩm định lại dựa trên các tài liệu được đưa trái quy định vào hồ sơ tiếp tay cho các loại thuốc giả, vốn không đủ điều kiện được phép lưu hành...

Tiếp tục làm rõ trách nhiệm của cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Lê Xuân Khang là người đã trực tiếp thỏa thuận mua bán 6/7 thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada cho 5 doanh nghiệp trong nước thông qua 36 hợp đồng, với tổng số lượng hơn 1,56 triệu hộp, trị giá hơn 4,58 triệu USD (tương đương 94,6 tỉ đồng). Hiện bị can Nguyễn Lê Xuân Khang đang bỏ trốn, do hết thời hạn điều tra nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ tiếp tục điều tra cùng với các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cũng xác định ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc đã có các sai phạm: Là người quyết định cuối cùng việc cấp số đăng ký đối với 7 thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada; ký ban hành Công văn 2970 có nội dung trái quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự.

Trong quá trình điều tra, ông Cao Minh Quang thừa nhận có trách nhiệm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc cấp số đăng ký thuốc nhưng để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực mình quản lý. Ông Quang cũng thừa nhận việc ký ban hành Công văn 2970 có nội dung “các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ thuốc không bắt buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự” là trái quy định pháp luật.

“Hành vi của ông Cao Minh Quang có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra đã hết nên trách nhiệm của cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang cần tiếp tục làm rõ để xem xét xử lý theo quy định pháp luật”, cáo trạng nêu rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.