Giải mã cách ghi bàn bằng đinh giày của Haaland

05/01/2023 09:07 GMT+7

Có một sự tương phản không hề nhẹ trước trận Chelsea - Man City ở Premier League rạng sáng mai một mình tiền đạo Erling Haaland của Man City, ngay lần đầu tiên chân ướt chân ráo sang Anh thi đấu, đang có số bàn thắng cao hơn tổng số bàn thắng của Chelsea ở Premier League mùa này!

Cầu thủ đoạt giải vua phá lưới ở Premier League trong 4 mùa bóng gần đây đều ghi được 22 hoặc 23 bàn. Riêng Haaland hiện đã có 21 bàn (trong khi đó, Chelsea chỉ mới có 20 bàn), khi mùa bóng vẫn chưa tiến đến thời điểm giữa giải.

Tất nhiên, Haaland thì ai cũng biết. Anh ghi bình quân mỗi trận một bàn trong 3 mùa bóng khoác áo Borussia Dortmund ở giải Bundesliga. Anh cũng ghi bàn khá nhiều, có nhiều kỷ lục về việc ghi bàn, ở Champions League. Nhưng, Bundesliga không khốc liệt như Premier League (cứ hỏi Timo Werner). Còn những thành tích ghi bàn ấn tượng của Haaland ở Champions League thì chủ yếu liên quan đến độ tuổi. Vẫn có không ít ngờ vực trước khi Haaland bay bổng ở Premier League mùa này.

Haaland (phải) thường ghi những bàn thắng bằng đinh giày

AFP

Ban đầu, như chính ông từng nói, HLV Pep Guardiola kỳ vọng vào khả năng ghi bàn của Haaland khi anh xuất hiện trước khung thành đối phương khoảng 40 m và tăng tốc để vượt qua hậu vệ. Đấy là một Haaland dũng mãnh, đầy tốc độ và luôn mạnh mẽ. Các ngôi sao Bắc Âu - cao to và cực khỏe - thường đe dọa đối phương bằng hình ảnh ấy. Thêm nữa thì bất quá là khả năng chơi bóng bổng. Vấn đề là cần có khoảng trống để Haaland phát huy ưu điểm sở trường.

Giờ mới vỡ lẽ: Haaland thật ra còn có khả năng ghi bàn trong chỗ chật, vốn là hoàn cảnh mà thoạt nghe qua thì ai cũng dễ dàng thống nhất là một cầu thủ cao to như Haaland sẽ gặp bất lợi. Khéo léo đã đành, nhưng Haaland còn có cả lối chơi thông minh, để phát huy điểm mạnh này. Đặc biệt, Haaland ghi bàn bằng… đinh giày rất hay. Đây có lẽ là chi tiết độc đáo nhất trong số các cây làm bàn thượng thặng của bóng đá đỉnh cao hiện thời.

Bàn thắng mà anh tung người như biết bay, đạp thẳng vào đường bóng đang rất căng và đẩy bóng vào khung thành M.U, là một trong những “tác phẩm” về khả năng ghi bàn bằng đinh giày của Haaland. Còn trong trận gặp Borrusia Dortmund ở Champions League, Haaland tung người bắt vô lê tuyệt đẹp. Thành bàn. Nhưng khác biệt quá lớn so với những pha bắt vô lê thành bàn khác: Haaland lái quả bóng vào lưới Dortmund bằng đinh giày. Hãy xem những pha ghi bàn của Haaland vào lưới Sevilla, Liverpool, Nottingham Forest… để cảm nhận thêm về “tuyệt chiêu” này của Haaland.

Giống như những chiếc gai của mặt vợt phản xoáy trong môn bóng bàn (phản xoáy vì nó có thể “chụp” và giữ yên quả bóng trong một khoảng thời gian nhất định, làm triệt tiêu bớt vòng xoáy của quả bóng), đinh giày vốn dĩ là để hạn chế tình trạng trượt chân trên mặt cỏ, nhưng nó cũng giúp cố định quả bóng trong một khoảnh khắc quyết định, ở thời điểm tiếp xúc, và làm cho đường bóng sau đó trở nên chính xác hơn. Mặt khác, trong các pha bóng bổng thì tất nhiên chúng ta không thể hình dung tình trạng bóng bay vọt xà sau một pha chạm bóng bằng đinh giày.

Haaland không hề phô diễn kỹ thuật ghi bàn bằng đinh giày. Nhưng đấy lại là chi tiết cho thấy anh quá hoàn hảo về kỹ thuật. Không chỉ đạp bóng, anh còn lái được quả bóng bằng đinh giày. Đây là một phần của câu trả lời: vì sao Haaland ghi bàn nhiều như vậy. Giới bình luận thường ca ngợi các “vua chuyền bóng”, ở chỗ họ có khả năng đặt được quả bóng vào đúng chân thuận của đồng đội, để anh ta ghi bàn dễ dàng. Với Haaland, phải nói ngược lại: đường chuyền trở nên dễ dàng hơn, bởi bóng chỉ cần đến được vị trí của Haaland thì dù đang ở tình trạng khó khăn, anh vẫn có thể ghi bàn. Kevin De Bruyne hẳn là rất thích đặc điểm này của Haaland!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.