Giải mã sức mạnh tuyển Thái Lan

12/01/2023 07:59 GMT+7

Có thể nói tuyển Thái Lan là đội kiểm soát bóng, chủ động kiểm soát lối chơi tốt nhất Đông Nam Á hiện nay.

Chiến thuật hợp lý

Ở vòng đấu bán kết, dù gặp khó trước Malaysia, các học trò của HLV Polking vẫn hoàn toàn chủ động kiểm soát thế trận và lối chơi. Trung bình sau 2 trận lượt đi và lượt về, tỷ lệ kiểm soát bóng duy trì ở con số 67% (cao hơn vòng bảng). Số lần dứt điểm là 39 (trung bình 19,5 lần/trận), tuy thua 0-1 ở lượt đi nhưng lượt về tuyển Thái Lan chơi áp đảo hoàn toàn và ghi tới 3 bàn vào lưới Malaysia.

Thái Lan (trái) không mạnh bằng năm trước nhưng vẫn rất đáng gờm

AFF Cup 2022

Xét về lối chơi, Thái Lan vẫn tuyệt đối trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, phát động tấn công từ phần sân nhà, luân chuyển qua các tiền vệ trung tâm rồi mới triển khai nhanh cho các cầu thủ ở tuyến trên. Về sơ đồ chiến thuật, năm nay HLV Polking thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp trung phong Dangda - Adisak. Nhưng cũng có trận người Thái chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn duy nhất là ngôi sao Dangda và củng cố tuyến giữa bằng 3 tiền vệ.

Điểm mạnh của lối chơi này là nền tảng kỹ thuật cá nhân đồng đều và tư duy chơi bóng hiện đại của các tuyển thủ Thái. Mỗi khi bóng được triển khai từ phần sân nhà thì 11 cầu thủ của họ đều di chuyển hỗ trợ một cách nhịp nhàng, hợp lý. Khi một cầu thủ phòng ngự có bóng, các cầu thủ đều cố gắng tạo ra những tam giác, tứ giác phù hợp để người chuyền có 3, 4 lựa chọn. Người nhận bóng là các tiền vệ trung tâm, các hậu vệ, tiền vệ biên cũng cố gắng tạo ra vị trí, tư thế tốt nhất để có thể triển khai những nhịp tấn công tiếp theo một cách nhanh nhất. Với các cá nhân đồng đều và những cá nhân đột biến xuất sắc như Yoonen, Bunnathan, Dangda thì người Thái luôn biết cách khai thác những điểm yếu của đối thủ và tạo ra sự khác biệt.

Những điểm mạnh và những ngôi sao

Đầu tiên là khả năng phối hợp và chuyền bóng chính xác. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở vòng bảng của tuyển Thái Lan là 87%, ở vòng bán kết là 84,5%. Chỉ số đó vượt trội so với các đối thủ: Indonesia là 76%, Malaysia 65%. Ngay cả tuyển VN cũng chỉ khoảng 75%.

Thứ 2 là khả năng tấn công biên vượt trội. Từ đầu giải tuyển Thái Lan đã thực hiện 168 quả tạt (trung bình 28 lần/trận), thành công 43 lần (trung bình 7,1 lần/trận). Trong tổng số 16 bàn thắng của các học trò HLV Polking thì có tới 9 tình huống tấn công từ biên (6 quả tạt và 3 tình huống đột phá từ biên). Trong đó có tới 4 quả tạt chính xác của Bunnathan, rất nhiều quả tạt sâu về phía cột 2 và những đường chuyền căng ngang trả ngược nguy hiểm. Ngoài ra, với những nhân tố có tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo như Sasalak, Phala, Ekanit Panya thì người Thái cũng hoàn toàn có thể sử dụng những phương án đột phá táo bạo từ 2 biên.

Ngoài ra, một điểm mạnh nổi bật khác của Thái Lan vẫn đang được duy trì một cách đều đặn và hiệu quả: 3 bàn thắng được ghi từ những tình huống tấn công ngoài vòng cấm địa. Với Yoonen và Peeradol là những cú nã đại bác tầm xa, còn pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Dangda lại mang hơi hướng của Lewandowski: tự khống chế, xoay xở và dứt điểm hiểm hóc về góc cao.

Dangda (10) đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng

afp

Rõ ràng, người Thái vẫn có những ngôi sao, những cá nhân xuất sắc để tự hào và để hy vọng. Đó là Dangda, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng (3 đánh đầu, 2 penalty, 1 sút xa). Tiền đạo này năm nay đã 34 tuổi và là cầu thủ duy nhất còn sót lại từ trận chung kết AFF Cup 2008 nhưng vẫn giữ được nền tảng thể lực ổn định và kỹ năng săn bàn đa dạng, hiệu quả. Là đội trưởng Bunnathan, người được sử dụng ở vị trí hoàn toàn mới là tiền vệ trung tâm nhưng vẫn cho thấy sự thông minh và chính xác với những đường chuyền bằng chân trái có độ chính xác cao. Là nhạc trưởng Yoonen với khả năng cầm nhịp và những cú sút xa uy lực.

Điểm yếu có thể khai thác

Xét về tổng thể, rõ ràng Thái Lan vẫn rất mạnh, nhưng nếu so với năm trước thì họ không bằng. Việc thiếu một loạt trụ cột như Chanathip, Supachok, Thanawat, Suphachai, Suphanat… khiến cho đội hình của HLV Polking khá mỏng. Đặc biệt khi không có Chanathip, “Voi chiến” thiếu đi sự kết nối và những tình huống đột biến, những pha tấn công trung lộ nguy hiểm. Sự vắng mặt của Thanawat cũng làm cho những khoảng trống ở giữa sân trở nên mênh mông và Yoonen bị lạc lõng vì Bunnathan có xu hướng dạt biên nhiều. Đó sẽ là cơ sở để thầy trò HLV Park Hang-seo nghiên cứu, phân tích và có những phương án phù hợp. Trận đấu lượt đi sẽ đóng vai trò quan trọng lên đến 60% kết quả chung cuộc. Nếu duy trì được phong độ và lối chơi giống như trận lượt về trước Indonesia thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng đội tuyển VN sẽ có được chiến thắng để tạo lợi thế cho trận quyết chiến cuối cùng trên sân Thamasat.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.