Tuyển Thái Lan mất 'Messi' Chanathip ở AFF Cup 2022, HLV Polking lên tiếng

04/11/2022 17:14 GMT+7

HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan - ông Mano Polking đã có những nhận xét về lực lượng của "Voi chiến" sẽ hướng đến AFF Cup 2022 khi không có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách 75 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Vì AFF Cup 2022 không nằm trong quãng nghỉ FIFA Days nên các CLB có quyền không nhả người cho tuyển Thái Lan. Chính vì vậy, HLV Polking muốn công bố danh sách sớm và nhiều cái tên là để đợi câu trả lời từ các CLB chủ quản cũng như xem xét tình trạng sức khỏe của các cầu thủ. HLV Polking sẽ gút danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ thật sự sẵn sàng trước khi AFF Cup diễn ra.

Trong đó, "Voi chiến" nhận tổn thất lớn khi không có sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất bóng đá xứ chùa vàng là Chanathip Songkrasin. Theo đó, "Messi Thái" không thể về nước khi không có sự đồng ý của CLB Kawasaki Frontale (J-League, Nhật Bản).

HLV Mano Polking chia sẻ: "Tôi đã theo dõi rất sát màn trình diễn của tất cả các cầu thủ, đặc biệt là ở giải Thai League trước khi chốt danh sách sơ bộ gồm 75 cái tên. Tôi đã phối hợp với FAT để thông báo cho CLB về việc mượn cầu thủ và sẽ chờ câu trả lời từ các CLB. Chúng tôi sẽ chọn lọc lại những cầu thủ sẵn sàng nhất. Tiếp đó, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi phong độ, tình trạng sức khỏe của từng cầu thủ trong danh sách sơ bộ. Sau khi lượt đi của Thai League kết thúc, các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi trước khi tập trung cho đội tuyển quốc gia".

Về việc tuyển Thái Lan mất Chanathip Songkrasin, HLV Polking cho biết ông vẫn hài lòng với lực lượng hiện có. "Tôi nghĩ, mỗi cầu thủ trong danh sách hiện tại đều có những phẩm chất khác nhau. Chúng tôi hài lòng với lực lượng hiện tại của tuyển Thái Lan", cựu HLV của CLB TP.HCM nói.

HLV Polking hài lòng với lực lượng hiện tại của tuyển Thái Lan dù mất Chanathip

FAT

AFF Cup 2022 sẽ trở lại thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Ông Polking phấn khởi khi đội bóng sẽ được chơi dưới bầu không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà: "Tôi rất vui khi đội được thi đấu trên sân nhà ở AFF Cup. Chúng tôi hy vọng rằng trong 2 trận đấu chúng tôi được chơi trên sân nhà, ​​các cổ động viên lấp đầy chỗ ngồi. Chúng tôi sẽ cố gắng vào đến trận chung kết và bảo vệ thành công chức vô địch dù nhiệm vụ này không hề dễ dàng".

Ở AFF Cup 2020 (diễn ra vào năm 2021 vì dịch Covid-19), Chanathip Songkrasin dù đang thi đấu ở Nhật Bản nhưng cũng trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan nhờ nỗ lực thuyết phục của nữ tỷ phú Madam Pang. Với sự giúp sức của "Messi Thái", đội bóng của HLV Polking đã giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam ở bán kết trước khi đánh bại Indonesia trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.