HLV Lê Huỳnh Đức 'buồn' trong ngày trở về, CLB Sài Gòn có nguy cơ rớt hạng

03/11/2022 19:13 GMT+7

Nhận thất bại với tỷ số tối thiểu trước CLB Đà Nẵng , CLB Sài Gòn đang đối mặt với nguy cơ cao sẽ xuống hạng khi trước mắt đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương chỉ còn vỏn vẹn 2 trận đấu.

Junior đánh đầu ghi bàn cho SHB Đà Nẵng

VIẾT ĐỊNH

Làm khách trên sân Hòa Xuân, CLB Sài Gòn nhập cuộc một cách chủ động khi họ đang rất cần điểm để nuôi hy vọng trụ hạng. Trong khi đó, chủ nhà Đà Nẵng nỗ lực kiểm soát trận đấu và ưu tiên chơi chắc bên phần sân nhà. Cả 2 đội đều chơi rất thận trọng, nên không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Highlights SHB Đà Nẵng 1-0 Sài Gòn: Đội của Lê Huỳnh Đức lâm nguy

Sau 45 phút đầu tiên, chủ nhà Đà Nẵng không thể tung ra bất cứ cú dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Văn Phong. Ở phía ngược lại, Sài Gòn tạo ra được sóng gió ở những phút cuối hiệp 1 nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, đội khách có những phút đầu mất tập trung và Đà Nẵng đã có bàn thắng mở tỷ số trong pha dứt điểm đầu tiên của họ kể từ đầu trận. Phút 49, từ cú đá phạt góc vừa tầm của Phan Văn Long bên cánh trái, Junior đánh đầu ở một tư thế khó để đánh bại thủ môn Văn Phong, đưa đội chủ sân Hòa Xuân vượt lên dẫn trước 1-0.

Olsen là ngôi sáng nhất của Sài Gòn FC cũng không thể giúp đội nhà có điểm trên sân Hòa Xuân

VIẾT ĐỊNH

Trong hơn 40 phút còn lại của hiệp 2, Sài Gòn dù đã rất nỗ lực nhưng không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Thậm chí, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương còn suýt nhận thêm bàn thua nếu đội chủ nhà tận dụng tốt những cơ hội. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng này, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng có 25 điểm và chắc chắn trụ hạng khi hơn CLB Sài Gòn 6 điểm và hơn đối đầu trực tiếp.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức đã có ngày trở lại buồn trên sân Hòa Xuân khi không thể giúp Sài Gòn giành được điểm số nào. Thua trận này, CLB Sài Gòn vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí chót bảng với 19 điểm và đối mặt với nguy cơ rất lớn sẽ xuống hạng. Trước mắt đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương chỉ còn vỏn vẹn 2 trận đấu ở V-League 2022, lần lượt gặp Nam ĐịnhBình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.