HLV M.U giải thích vì sao chọn Maguire đá tiền đạo cùng Ronaldo

04/11/2022 13:18 GMT+7

Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi HLV Ten Hag đưa trung vệ Harry Maguire vào sân từ băng ghế dự bị và đá ở vị trí tiền đạo bên cạnh Ronaldo trong đội hình Manchester United (M.U).

Phút 82 trong trận đấu M.U chạm trán với Real Sociedad thuộc khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng Europa League, HLV Ten Hag rút Alejandro Garnacho ra để nhường chỗ cho Harry Maguire. Tuy nhiên, nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi trung vệ tuyển Anh vào sân và được bố trí đá cặp với Ronaldo trên hàng tiền đạo của "Quỷ đỏ".

Highlights Real Sociedad 0-1 Manchester United: Cầu thủ sinh năm 2004 ghi bàn cho Quỷ đỏ

Quyết định có phần khó hiểu này của vị HLV người Hà Lan khiến ông vấp phải không ít chỉ trích từ người hâm mộ. Sau trận đấu, HLV Ten Hag cũng đã lý giải về điều này: "M.U cần bàn thắng và đội bóng bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Cristiano Ronaldo và Maguire là 2 cầu thủ giỏi dùng đầu nên M.U có thể chơi tấn công trực diện hơn trong vòng cấm của đối thủ. M.U đã cố tấn công theo cách này nhiều lần với cường độ nhanh hơn. Tôi muốn đưa thêm cầu thủ tấn công vào nhưng trong khoảng 10 phút cuối trận, M.U chơi không ổn định và không thể đưa bóng vào vòng cấm nữa".

Maguire mất trị trí chính thức kể từ khi Martinez cập bến M.U

AFP

Ý đồ của HLV Ten Hag đã không thành công khi M.U không thể tìm kiếm thêm bất cứ bàn thắng nào trước khi trận đấu khép lại. Trước đó, chính Alejandro Garnacho là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 17 sau pha kiến tạo của ngôi sao Ronaldo.

Với việc giành chiến thắng chỉ với cách biệt 1 bàn, M.U đành cán đích ở vị trí nhì bảng E khi có cùng 15 điểm với Real Sociedad nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng - bại (+7 so với +8). Chính vì vậy, đội bóng thành Manchester sẽ phải đá play-off với 1 trong 8 đội rớt hạng từ Champions League để giành vé vào chơi ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất Europa League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.