Giải mã ý đồ của Israel khi tiến quân vào Li Băng

02/10/2024 05:30 GMT+7

Sau nhiều dự báo cũng như các hoạt động quân sự, Israel bắt đầu tấn công trên bộ vào Li Băng từ rạng sáng 1.10.

Sáng qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào Li Băng.

Cuộc tấn công có giới hạn

Quân đội Israel đã bắt đầu tiến vào Li Băng thực hiện một chiến dịch "hạn chế" để nhắm mục tiêu vào các địa điểm "gây ra mối đe dọa tức thời cho các cộng đồng ở miền bắc Israel". Lực lượng tiến vào Li Băng bao gồm các nhóm biệt kích nhỏ, đi kèm với sự yểm trợ trên không cũng như đạn pháo bắn từ Israel. Phía Tel Aviv không công bố chính xác tiến sâu bao nhiêu vào nước láng giềng. Trong khi đó, Li Băng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng đã rút quân đội khỏi biên giới khi lực lượng Israel tiến vào.

Israel nói tấn công Li Băng chỉ nhằm vào Hezbollah

Tuy nhiên, theo giới quan sát, các hoạt động quân sự của Tel Aviv ở nước láng giềng có thể mở rộng quy mô lớn hơn khi hàng nghìn binh sĩ bổ sung đã có mặt tại miền bắc Israel.

CNN dẫn lời quan chức Israel cho rằng lực lượng Hezbollah ở Li Băng đã tìm cách "xâm nhập Israel" từ phía bắc. Điều này vi phạm nghị quyết của LHQ vào năm 2006, nên trở thành một trong các lý do để Israel tiến hành cuộc tấn công hạn chế đang diễn ra. CNN cũng dẫn một số nguồn tin khác khẳng định Israel chỉ mới tiến hành các phi vụ "lẻ tẻ" trên đất Li Băng. Đây là lần thứ 4 binh sĩ Israel công khai tiến vào Li Băng trong gần 50 năm qua và là lần đầu tiên kể từ khi Tel Aviv tiến hành chiến dịch quân sự 34 ngày tại Li Băng hồi năm 2006.

Giải mã ý đồ của Israel khi tiến quân vào Li Băng- Ảnh 1.

Lực lượng Israel ở gần biên giới với Li Băng

ẢNH: REUTERS

Cuộc tiến quân lần này diễn ra sau hàng loạt đợt tập kích của Israel nhằm vào các cơ sở của Hezbollah ở Li Băng, đồng thời giết chết nhiều lãnh đạo của lực lượng này, bao gồm cả Thủ lĩnh Hassan Nasrallah cùng nhiều chỉ huy.

Dự báo hoạt động của Israel

Trả lời Thanh Niên hôm qua 1.10, tiến sĩ Ian Bremmer, Chủ tịch Eurasia Group (Mỹ) - đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, cho rằng: "Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rất muốn đưa 60.000 người dân ở phía bắc nước này đã di tản trở về nhà của họ. Đang bị sức ép chính trị không nhỏ khi Israel chịu không ít thiệt hại về cơ sở hạ tầng quan trọng, lực lượng quân đội, nên ông Netanyahu thực tế không còn nhiều lựa chọn".

Thời gian qua, do các cuộc tập kích của Hezbollah, Israel đã phải sơ tán khoảng 60.000 người dân ra khỏi khu vực phía bắc, gần biên giới với Li Băng. Dư luận Israel đã gây sức ép với chính quyền phải sớm đưa 60.000 dân đang sơ tán này quay về nhà để ổn định lại cuộc sống.

Giải mã ý đồ của Israel khi tiến quân vào Li Băng- Ảnh 2.

Lược đồ tình hình khu vực

NGUỒN: ISW/CT

Tiến sĩ Bremmer nhận xét: "Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel thận trọng, nhưng có lẽ Tel Aviv thấy rằng có lẽ cũng không phải gánh chịu hậu quả gì nếu phớt lờ lời kêu gọi từ Nhà Trắng".

Cũng trả lời Thanh Niên, chuyên gia tình báo quốc phòng Mỹ Carl O.Schuster đánh giá: "Israel đã đánh giá về rủi ro và chi phí so với lợi ích, cả về mặt quân sự và địa chính trị. Họ đã có những bài học rút ra từ cuộc chiến năm 2006 cũng như tình hình giao tranh hiện tại ở Dải Gaza, nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và huấn luyện chuyên sâu, chuyên biệt để chiến đấu ở những vị trí kiên cố và đường hầm".

Theo ông, trước khi tiến vào Li Băng, IDF đã tiến hành các cuộc tấn công bằng lực lượng đặc nhiệm, oanh kích và giám sát bằng máy bay không người lái trên cao. Chuyên gia Carl O.Schuster cũng nhận định Israel sẽ chỉ tấn công trên bộ vào sâu trong lãnh thổ Li Băng khoảng vài chục km tính từ biên giới.

"Tel Aviv muốn loại bỏ, phá hủy các loại vũ khí tầm ngắn mà Hezbollah đã sử dụng để tấn công các khu dân cư ở phía bắc Israel. Tel Aviv cũng muốn phá hủy càng nhiều cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah càng tốt, và giết hoặc bắt giữ bất kỳ cố vấn Iran nào có mặt. Tuy nhiên, tôi không nghĩ họ sẽ chiếm đóng khu vực phía nam Li Băng như từng làm vào những năm 1980 - 1990. Điều đó sẽ dẫn đến một cuộc nổi loạn mà Tel Aviv từng đối mặt tại nam Li Băng từ cuối những năm 1980 cho đến khi quân đội Israel rút lui khỏi đây vào những năm 1990", cựu đại tá Schuster dự báo.

Cụ thể hơn, ông cho rằng Israel có lẽ dự định sẽ hoàn thành chiến dịch tại Li Băng trong vòng 2 tháng.

Mỹ tăng cường phòng thủ ở Trung Đông

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo Bộ trưởng Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant vào khuya 30.9.

"Chúng tôi đồng ý về sự cần thiết của việc phá bỏ cơ sở hạ tầng tấn công dọc biên giới để đảm bảo lực lượng Hezbollah không thể tiến hành các vụ tấn công tương tự ngày 7.10 (năm 2023) lên các cộng đồng miền bắc Israel", Bộ trưởng Austin thông tin sau cuộc gọi. Cùng ngày 30.9, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo cho biết đã có những biện pháp tăng cường tư thế phòng thủ tại Trung Đông.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 30.9 kêu gọi Đại hội đồng LHQ khuyến nghị sử dụng vũ lực để ngăn chặn Israel tại Dải Gaza và Li Băng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.