Giải marathon Đất Sen Hồng: Lý Tín Nhân về nhất cự ly 42 km của nam

27/11/2022 13:16 GMT+7

Sáng 27.11, hơn 3.600 VĐV tranh tài giải marathon Đất Sen Hồng – Đồng Tháp 2022 đã xuất phát thi đấu các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, tạo nên không khí sôi động cho các phố xá tại Đồng Tháp.

Từ tờ mờ sáng các VĐV xuất phát cự ly 42 km từ Trung tâm TP.Sa Đéc về làng hoa Sa Đéc vượt cầu Cao Lãnh và về đích tại Trung tâm TP.Cao Lãnh. Sau đó các cự ly 21 km, 10 km và 5 km cũng xuất phát. Tham gia đông đảo nhất là cự ly 5 km khi rất nhiều nhiều lứa tuổi, thành phần tham gia từ các trẻ em, người lớn tuổi cho đến các vận động viên khuyết tật.

Các VĐV tham gia giải marathon Đất Sen hồng chuẩn bị xuất phát

CTV

Các VĐV tham gia giải marathon Đất Sen hồng - Đồng Tháp 2022 không nặng vấn đề thành tích, mà quan trọng nhất là nhằm mục đích rèn luyện thân thể, vượt lên chính mình để chinh phục mục giới hạn của bản thân.

Các VĐV chinh phục cự ly 21 km quanh TP.Cao Lãnh

CTV

Kết quả ở cự ly 42 km đối với nam, VĐV Lý Nhân Tín về nhất với thời gian 2 giờ 45 phút 39 giây; đối với cự ly dành cho nữ, VĐV Nguyễn Thị Minh Hiền về nhất với thời gian 3 giờ 27 phút 49 giây. Đối với cự ly 21 km, Lê Hữu Lộc về nhất giải nam với thời gian 1 giờ 18 phút; Bàn Thị Vân đạt giải nhất ở giải nữ với thời gian 1 giờ 29 phút 23 giây.

Gia đình anh Hữu Cảnh và chị Tố Nga từ tỉnh Kiên Giang về Đồng Tháp tham dự giải. Anh Hữu Cảnh bị khuyết tật mắt nhưng đã xuất sắc hoàn thành cự ly 21 km sớm hơn quy định hơn 45 phút, còn chị Tố Nga cùng con hoàn thành cự ly 5 km

Trần Ngọc

Ngoài trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao ở 4 cự ly thi đấu, BTC còn trao giải cho VĐV chinh phục cầu Cao Lãnh,...

Đây là giải marathon đầu tiên được tỉnh Đồng Tháp tổ chức, tạo sân chơi cho các vận động viên trong và ngoài nước tham gia nhằm rèn luyện sức khỏe và quảng bá hình ảnh Đất Sen hồng đến người dân cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.