AFF Cup: Giải pháp hậu vệ trái dự phòng cho đội tuyển Việt Nam

20/12/2024 19:34 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Khuất Văn Khang quá yếu khi đá hậu vệ trái, đặt ra bài toán đội tuyển Việt Nam cần phương án dự phòng khác cho vị trí này. Thật ra, trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn các phương án nhân sự thay thế.

Bài toán khó của đội tuyển Việt Nam

Với những gì đã xảy ra trong 3 trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, Nguyễn Văn Vĩ giờ là lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang-sik ở vị trí hậu vệ cánh trái. Cầu thủ đang khoác áo CLB bóng đá Nam Định nhanh, khỏe, tạt bóng giỏi, thi đấu điềm tĩnh ngay cả khi chịu sức ép lớn từ đối thủ.

Trong khi đó, sự điềm tĩnh là yếu tố mà 1 hậu vệ trái khác của đội tuyển Việt Nam tại giải năm nay là Khuất Văn Khang không có. Khuất Văn Khang tỏ ra quá yếu mỗi khi được sắp thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Ngoài việc thiếu kỹ năng của một hậu vệ (tranh chấp, cảm giác không gian kém, thường xuyên bắt việt vị hỏng), Khuất Văn Khang thường mất bình tĩnh lúc đối thủ gây sức ép.

AFF Cup: Giải pháp hậu vệ trái dự phòng cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Khuất Văn Khang vốn là một cầu thủ tấn công nên còn nhiều thiếu sót trong khâu phòng ngự

ẢNH: NGỌC LINH

Đây là chi tiết rất nguy hiểm cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Bởi, khi 1 hậu vệ không có được sự bình tĩnh, anh không thể giữ an toàn cho toàn bộ hệ thống phòng ngự. Những sai lầm như dạng chuyền bóng thẳng vào chân đối phương, dẫn đến bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Philippines, không phải là dạng sai lầm lần đầu Khuất Văn Khang phạm phải khi thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, từ thời HLV Philippe Troussier cho đến giờ.

Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam cần phương án khác, phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ cánh trái, khác với Khuất Văn Khang. Thật ra, trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn những nhân sự có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái khi cần, đó là Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh.

Hai cẩu thủ kể trên sở trường đá hậu vệ phải, nhưng khi cần họ vẫn có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái. Trong sự nghiệp thi đấu nhà nghề của Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh, số lần họ được sắp đá hậu vệ cánh trái cũng không ít.

Có thể khi thi đấu bên phía cánh trái, Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh không thể tham gia tấn công "mượt" như lúc đá vai hậu vệ cánh phải. Nhưng chí ít, họ vẫn có tư duy chơi bóng của một hậu vệ, đó là hạn chế chuyền ngang, hạn chế chuyền về đột ngột khiến các đồng đội ở xung quanh mình bị "sửa lưng" rồi không kịp phản ứng. Tư duy chơi an toàn của một hậu vệ không xuất hiện ở Khuất Văn Khang, khiến rất nhiều thời điểm cầu thủ này nghĩ đơn giản rằng việc chuyền bóng vào khu cấm địa của đội nhà cũng… nhẹ nhàng như chuyền bóng trong khu cấm địa của đối phương.

AFF Cup: Giải pháp hậu vệ trái dự phòng cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Văn Thanh có kinh nghiệm đá nghịch cánh

ẢNH: NGỌC LINH

Cần biết rằng giai đoạn tiếp theo của giải là giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam hầu như không còn cơ hội để sửa sai, nếu chúng ta mắc thêm sai lầm. Thành ra, với các hậu vệ, trước tiên cần thi đấu an toàn, tránh cho đội nhà bị thủng lưới, rồi mới tính chuyện phát huy năng lực trong tấn công.

Dù sao, điểm tích cực khi một số nhược điểm của đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong các trận đã qua, ở chỗ chúng ta vẫn còn cơ hội để sửa sai. Điểm tích cực khác, khi có vị trí yếu trong đội hình, chúng ta vẫn còn nhân sự khác để thay thế, giúp cho đội tuyển Việt Nam hướng đến phiên bản tốt hơn của chính mình ở giai đoạn quan trọng nhất của AFF Cup 2024.

Asean Mitsubishi Electric Cup 2024 được trình chiếu trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Bình luận (2)

avatar-user
doanthua5256

Nếu tiếp tục ưu ái sử dụng Khuất Văn Khang như những trận vừa qua đề nghị VFF sa thải HLV !

Trả lời 0 2 tháng trước
avatar-user
Hám Danh Hiền Sĩ

Cho đến thời điểm hiện tại các bàn thắng đều mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn, chưa có bài phối hợp chiến thuật nào để dẫn tới bàn thắng, nếu các cầu thủ Việt Nam không nhiệt huyết lăn sã thì liệu ông Kim có tìm được 1 điểm không!

Trả lời 2 2 tháng trước
avatar-user
Phương Trinh Địa Long

@Toan Nguyễn Bạn cần hiểu có hai dạng bàn thắng, thứ nhất là bàn thắng có được từ một tình huống ăn may của một cá nhân nào đó, hoặc do một cá nhân có kỹ thuật xuất thần xuyên qua hậu vệ đối phương và ghi bàn, thứ hai là bàn thắng có được từ sự dàn xếp bài bản gây ra sự đột biến của một nhóm cầu thủ! ví dụ bàn thắng của Quang Hải vào lưới Indo là ăn may ( nhờ Tiến Linh đón bóng văng xa), quả của Hai Long và Văn Vỉ là quả sút cầu âu thành bàn, đấu với Lào mà suốt hiệp một không ghi nổi 1 bàn thắng, chờ đến khi đội bạn xuống sức mới ghi được, quả gỡ hòa của NGọc Tân vào lưới Philippines nhờ may mắn ( thủ môn bắt trượt bóng) và nhờ ý chí quyết tâm của cầu thủ. Như vậy thì dấu ấn HLV ở chỗ nào? cái nào đội tuyển hay thì cần khen, còn chưa hay cũng phải nói thẳng chứ không nên tung hô mù quáng đúng không bà chị!

Trả lời 2 tháng trước
avatar-user
Toan Nguyễn

@Hám Danh Hiền Sĩ Vậy là những bàn thắng vừa qua của VN, cá nhân cầu thủ ghi bàn phải chạy về phần sân nhà cướp bóng rồi một mình, một ngựa xông thẳng về cầu môn đối phương ghi bàn à ông HLV bàn phím.

Trả lời 2 tháng trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.