Giải quyết cho những trẻ chưa có giấy khai sinh

Thúy Liễu
Thúy Liễu
23/07/2024 17:57 GMT+7

'Mỗi con số là một cuộc đời, người dân có giấy tờ đầy đủ thì chính quyền mới hỗ trợ được cho họ, cũng là giúp ích cho công tác quản lý', bà Nguyễn Thị Việt Tú, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM nhận định khi còn nhiều trẻ em thiếu giấy tờ quan trọng như giấy khai sinh, ảnh hưởng quyền lợi của các em.

Ngày 23.7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM thực hiện khảo sát về rà soát lập danh sách cấp giấy khai sinh, mã số định danh, đăng ký thường trú và căn cước công dân đối với các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ trong các cơ sở trợ giúp trẻ em, lớp học tình thương trên địa bàn H.Hóc Môn và H.Củ Chi.

Không có giấy chứng sinh, trẻ không được cấp khai sinh

Báo cáo tại buổi khảo sát, bà Diệp Võ Huyền Trân, đại diện Phòng LĐ-TB-XH H.Hóc Môn trình bày trường hợp em V.T.N.T (sinh năm 2017) chưa làm mã số định danh cá nhân do không có giấy khai sinh. Em này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba bỏ đi, mẹ có trạng thái tâm thần không ổn định, sinh ra không có giấy chứng sinh của bệnh viện. Em T. và mẹ cũng không ở cố định tại H.Hóc Môn.

Ông Trương Văn Tánh, Trưởng phòng Tư pháp H.Hóc Môn cho biết: "Qua tìm hiểu, mẹ của em này có hộ khẩu thường trú tại xã Đông Thạnh, nhưng sinh sống tại Q.9 cũ (nay là TP.Thủ Đức). Khi em T. 3 tuổi thì được đưa về nhà ông bà ngoại ở Hóc Môn sống. Chúng tôi có đến làm việc với gia đình nhưng mẹ em T. không đưa ra được giấy chứng sinh, không khai báo cụ thể nên việc làm khai sinh cho em đến nay vẫn chưa xong".

Ông Tánh cũng thông tin thêm, H.Hóc Môn có 43 trường hợp trẻ em đang cư trú chưa có giấy khai sinh, trong đó, đã giải quyết cấp giấy khai sinh cho 24 trường hợp, 16 trường hợp đủ điều kiện và 3 trường hợp nằm trong diện nhân khẩu đặc biệt, chờ xác minh thông tin cha mẹ rồi mới cấp khai sinh được.

Về trường hợp em T., ông Lê Văn Long, Phó trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM nhận định, do em T. và mẹ không sống cố định tại địa phương nên việc xác định thẩm quyền quản lý và đăng ký thông tin là rất khó. Ông Long cho biết, cơ quan tư pháp sẽ phối hợp với công an để cùng nhau giải quyết trường hợp này.

Giải quyết cho những trẻ chưa có giấy khai sinh- Ảnh 1.

Đoàn khảo sát làm việc với lãnh đạo H.Hóc Môn, H.Củ Chi

THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, khó khăn để cấp giấy khai sinh trong trường hợp của em T. là gia đình không đưa ra được giấy chứng sinh của em, không biết em sinh tại bệnh viện nào. Theo ông Long, cần phải xác định được thời gian, địa điểm sinh.

"Em T. bây giờ không xác định được có phải do người được cho là mẹ em sinh ra hay không, nên chính quyền địa phương cũng cẩn trọng trong cấp giấy khai sinh. Còn nếu như yêu cầu giám định ADN của đứa trẻ và người được cho là mẹ thì chi phí rất lớn, còn liên quan đến quyền lợi người dân nữa", ông Long nói.

Tại buổi khảo sát, ông Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, nếu trường hợp em T. cần phải thực hiện giám định ADN, nếu gia đình quá khó khăn, địa phương không hỗ trợ được, có thể đề xuất Hội để được giúp đỡ.

Về giải pháp cho em T., thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết, sau buổi khảo sát hôm nay, đơn vị sẽ trao đổi với cơ quan quản lý cư trú của cả H.Hóc Môn và TP.Thủ Đức để xác định nơi nào mà em T. thường xuyên cư trú. Từ đó xác định thẩm quyền quản lý và làm giấy khai sinh cho em.

Người dân có đầy đủ giấy tờ thì quản lý mới dễ dàng

Về phía H.Củ Chi, hiện toàn huyện có 20 trường hợp chưa cấp giấy khai sinh, mã số định danh, đăng ký thường trú và căn cước công dân cho trẻ em và thanh thiếu niên (16 - 18 tuổi). Trong đó, có 3 trường hợp gặp khó trong giải quyết hồ sơ cấp giấy khai sinh do có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Đưa ra giải pháp, ông Lê Văn Long, Phó trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, đối với trường hợp trẻ sinh ra tại Trung Quốc, sau đó được mẹ đưa về Việt Nam sinh sống, chưa có khai sinh, đơn vị sẽ phối hợp chính quyền địa phương lấy thêm thông tin về tình trạng xuất nhập cảnh, quốc tịch, cư trú và tình trạng hôn nhân của người mẹ để bổ sung hồ sơ cho trẻ.

Còn 2 trường hợp trẻ được sinh ra tại Việt Nam trong thời kỳ hôn nhân nhưng mẹ có quốc tịch Đài Loan, rồi sau đó người này nộp đơn từ bỏ quốc tịch này, người mẹ phải liên hệ với tòa án thực hiện thủ tục xác định tình trạng hôn nhân đã ly hôn, tiếp đó thực hiện các thủ tục liên quan để làm giấy khai sinh cho trẻ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Sau buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Việt Tú, Phó trưởng phòng Đào tạo đại học Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM cho biết: "Trên tay chúng ta là các báo cáo thể hiện con số, 5 - 10 trẻ. Phải nhớ rằng, mỗi con số là một cuộc đời, vì vậy, tôi rất mong chúng ta có thể cùng đồng lòng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các con, các cháu. Đây là trách nhiệm mà chính quyền phải làm, người dân có giấy tờ đầy đủ thì chúng ta mới hỗ trợ được cho họ và cũng là giúp ích cho công tác quản lý địa phương".

Giải quyết cho những trẻ chưa có giấy khai sinh- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM thăm các em nhỏ khuyết tật tại cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên

THÚY LIỄU

Trước buổi làm việc, đoàn khảo sát cũng đã đến thăm và tặng quà tại 2 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tại H.Củ Chi là cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên (xã Phú Hòa Đông) và cơ sở bảo trợ xã hội gia đình Thiên Phúc (xã Tân Thông Hội).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.