Giải quyết kịp thời những bức xúc của dân

29/04/2017 07:47 GMT+7

Sáng 28.4, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre về triển khai Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân thông qua đối thoại, tiếp xúc; quan tâm những vấn đề sát thực tiễn cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giáo dục lý luận tư tưởng chính trị trong điều kiện hiện nay.
* Tối 28.4, tại quảng trường TP.Vĩnh Long, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1992 - 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đến dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, các bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo một số tỉnh, thành khác.
Những ngày đầu tái lập, Vĩnh Long là một tỉnh thuần nông, có điểm xuất phát thấp. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, bộ mặt nông thôn của tỉnh không ngừng đổi mới, toàn tỉnh hiện có 29 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,77%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân hằng năm 8,18%, GRDP bình quân đầu người tăng khá, từ 1,5 triệu đồng/người năm 1992 lên 41 triệu đồng/người năm 2016 (hơn 27 lần). Quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỉnh đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.