Giải quyết tình trạng thiếu thuốc, giảm giá nhà ở xã hội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/10/2024 05:49 GMT+7

Ngày 7.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 38, cho ý kiến các báo cáo công tác dân nguyện tháng 9, giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp 7 và báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp 8 Quốc hội khóa XV sắp tới.

Thiếu thuốc, vật tư, vắc xin vẫn diễn ra

Báo cáo công tác dân nguyện tháng 9, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phản ánh lo lắng của cử tri, nhân dân trước tình trạng thiếu thuốc, vắc xin và vật tư y tế vẫn xảy ra ở một số cơ sở y tế công lập do những vướng mắc về đấu thầu mua sắm. Trong kiến nghị, Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế kiểm tra, giải quyết khó khăn về thiếu thuốc, vắc xin, vật tư y tế tại một số cơ sở y tế công lập.

Giải trình về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay, việc thiếu vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng diễn ra trên toàn thế giới chứ không chỉ ở VN. Về ý kiến cho rằng năm 2024, Bộ Y tế chậm ban hành kế hoạch tiêm chủng mở rộng, bà Hương nói nhu cầu vắc xin trong kế hoạch là Bộ tổng hợp từ các địa phương chứ không phải Bộ tự ngồi tính toán. "Chúng tôi có 3 văn bản đôn đốc, nhưng nhiều địa phương đôn đốc rất nhiều lần mới gửi lên. Thậm chí đến tháng 6, có những nơi gửi văn bản lên còn chưa có chữ ký của lãnh đạo UBND, lãnh đạo sở", bà Hương phân trần.

Giải quyết tình trạng thiếu thuốc, giảm giá nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Về việc thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, bà Hương cho hay có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân về đấu thầu. Tuy vậy, một số cơ sở thiếu chủ động trong lập kế hoạch mua sắm, tâm lý e dè trong đấu thầu, mua sắm. Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định thời gian qua Bộ đã rất khẩn trương, tập trung giải quyết, đảm bảo nguồn cung ứng thuốc, thiết bị, vật tư y tế.

Vì sao tư nhân mua được, Nhà nước lại không ?

Nêu ý kiến, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh cho rằng, nguyên nhân của tình trạng thiếu thuốc, vật tư và cả vắc xin tiêm chủng mở rộng rất nhiều. Song nếu không có giải pháp hữu hiệu thì tình trạng này sẽ tiếp diễn, không giải quyết được. Phó chủ tịch QH đề nghị Bộ Y tế, Chính phủ có giải pháp tháo gỡ, không để kéo dài tình trạng thiếu vắc xin, thiếu thuốc cho khám chữa bệnh vì việc này dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực.

"Nhiều bệnh nặng, bệnh cần điều trị sớm, mổ sớm nhưng vì thiếu thuốc, phương tiện, vật tư nên có khi phải đặt lịch 6 - 7 tháng. Khi đó, cơ hội để người bệnh được chữa bệnh, có cơ hội để sống rất khó khăn", bà Thanh nêu và cho biết, do thiếu thuốc, vật tư y tế dẫn đến cùng một loại sinh phẩm nhưng giá ở Hà Nội và các địa phương có thể chênh nhau tới 5 - 7 lần.

Về phía ngành y tế, bà Thanh đề nghị có kiểm tra, đánh giá và gắn trách nhiệm với địa phương; công khai các địa phương làm tốt, địa phương làm chưa tốt. "Tình trạng không có máy, máy hỏng nhưng không mua được là rất phổ biến. Chúng tôi thấy Bộ Y tế rất nỗ lực nhưng tình trạng này cải thiện không nhiều", bà Thanh nói, đồng thời đề nghị các địa phương cũng phải vào cuộc, chứ một mình Bộ Y tế thì làm không xuể.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ Y tế phải quyết liệt hơn để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế hay câu chuyện chậm trễ trong vắc xin tiêm chủng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh. "Có bệnh viện làm tốt, nhưng có bệnh viện đổ thừa chuyện này, chuyện nọ, không đấu thầu được, không mua được, thiếu thứ này thứ nọ để không làm. Vì sao đơn vị tư nhân nhập về tiêm được mà hệ thống nhà nước không nhập được, không tiêm được?", Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Giảm giá nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Cũng tại báo cáo công tác dân nguyện, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay, cử tri, nhân dân băn khoăn, lo lắng khi nhà ở xã hội (NOXH) giá rất cao, người có thu nhập thấp khó tiếp cận được. Từ phản ánh này, ông Bình cho biết Ban Dân nguyện kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo điều chỉnh giá NOXH hoặc có các gói hỗ trợ mua NOXH; đồng thời có chính sách khuyến khích việc thực hiện các dự án xây NOXH cho người có thu nhập thấp.

Tại dự thảo báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp 8, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho hay, cử tri là công nhân, người có thu nhập thấp mong mỏi được mua NOXH, nhưng gần hết năm 2024 mà tiến độ các dự án đầu tư rất chậm. Mặt khác, giữa người bán và đối tượng được mua NOXH còn một số bất cập cần được xem xét giải quyết kịp thời. Theo bà Hà, đây là kiến nghị được các ủy ban MTTQ VN các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Trị… và Tổng liên đoàn Lao động VN cùng một số ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN phản ánh.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh nói NOXH cũng là vấn đề bà đặc biệt quan tâm khi QH, Chính phủ chủ trương phát triển 1 triệu căn NOXH, song đến nay vô cùng khó khăn. Bà Thanh cho hay, vài ngày trước, Đảng đoàn QH vừa làm việc với Thành ủy TP.HCM thì NOXH cũng là vấn đề rất bức xúc của TP.

"TP.HCM rất quyết tâm nhưng cũng vướng cơ chế, chính sách. Có cơ chế đặc thù nhưng trình tự, thủ tục lại yêu cầu theo luật hiện hành thì bó tay rồi, không thể làm được. Vì sao Nghị quyết 98 ra nhưng kết quả không được bao nhiêu", bà Thanh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.