Giải thưởng 15.10: Những thủ lĩnh thanh niên có nhiều mô hình vì cộng đồng

14/10/2023 07:30 GMT+7

Năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo nhiều mô hình hay phục vụ cộng đồng và hỗ trợ thanh niên địa phương phát triển là điều mà những thủ lĩnh thanh niên thực hiện được trong quá trình công tác.

Chàng trai có 11 sáng kiến, mô hình hay

Anh Phạm Tuân (34 tuổi), hiện là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong việc "truyền lửa" cho đoàn viên, thanh niên. Đã có 11 sáng kiến, mô hình hay được chàng thủ lĩnh này đề xuất triển khai, mang sức bật mới cho phong trào thanh niên địa phương.

Giải thưởng 15.10: Những thủ lĩnh thanh niên có nhiều mô hình vì cộng đồng - Ảnh 1.

Anh Phạm Tuân (phải) thăm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khăn

NVCC

Điển hình, giữa năm 2018, nhận thấy người đi xe máy trên QL30 qua địa bàn H.Cao Lãnh hay bị sự cố, hết xăng hoặc bị tai nạn giao thông rất cần được hỗ trợ, giúp đỡ, anh Tuân xin phép cấp trên thành lập "Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ sự cố giao thông đêm khuya" gồm 21 thanh niên để giúp đỡ người dân. Từ 20 - 0 giờ mỗi đêm, hình ảnh các thanh niên tình nguyện có mặt trên QL30 trở nên quen thuộc với người dân. Theo thống kê, từ khi thành lập đến nay, Đội đã hỗ trợ hơn 900 trường hợp người dân bị sự cố phương tiện giao thông đêm khuya, có 31 trường hợp người bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở y tế.

Ngoài ra, Đội còn phối hợp tổ chức 3 hoạt động "Trạm dừng chân nghĩa tình" trao tặng hơn 9.000 chai nước suối, khăn lạnh cho người dân đi đường ngang về quê ăn tết, tổ chức 11 hoạt động an sinh - xã hội trao tặng hơn 300 phần quà cho trẻ mồ côi, người già neo đơn.

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng ở địa phương, anh Tuân triển khai mô hình "Chợ di động", đội hình shipper áo xanh gồm các bạn đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ hơn 8.000 hộ dân mua lương thực, thực phẩm thiết yếu, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ 8 tấn nông sản cho người dân.

Gần đây, anh thành lập CLB "Thanh niên sống đẹp" để thực hiện hoạt động thiện nguyện tại địa phương, vận động các nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn... Để tạo công ăn việc làm cho thanh niên trên địa bàn, anh Tuân còn thành lập CLB "Lân - Sư - Rồng Lạc Việt" gồm 19 thành viên, tập hợp thanh niên có cùng sở thích tham gia. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã biểu diễn và thu nhập được gần 150 triệu đồng.

Nhằm góp phần giúp cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến trình thực hiện chuyển đổi số, anh tiếp tục triển khai mô hình "Đội thanh niên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến". Từ mô hình này, thanh niên địa phương đã hỗ trợ thực hiện hơn 2.000 hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm thời gian chi phí, công sức cho người dân.

Dạy kỹ năng cho trẻ, vỗ về người yếu thế

Chàng trai 25 tuổi ở TP.Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến người yếu thế, nhận được "cơn mưa" lời khen và xứng đáng là chủ nhân Giải thưởng 15 tháng 10.

Nguyễn Huy Cường (25 tuổi), Phó bí thư Đoàn phường, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên P.Tam Thuận (Đà Nẵng), xứng danh là thủ lĩnh năng động, "làm mới" công tác Hội thông qua nhiều chương trình hấp dẫn, ý nghĩa.

Giải thưởng 15.10: Những thủ lĩnh thanh niên có nhiều mô hình vì cộng đồng - Ảnh 2.

Lớp học kỹ năng sống miễn phí tại P.Tam Thuận đã đào tạo kỹ năng cho hàng ngàn trẻ em, học sinh trên địa bàn

HUY ĐẠT

Giải thưởng 15.10: Những thủ lĩnh thanh niên có nhiều mô hình vì cộng đồng - Ảnh 3.

Đoàn thanh niên P.Tam Thuận tặng quà cho công nhân môi trường trong đêm giao thừa năm 2023

HUY ĐẠT

Trước những vụ tai nạn mà nạn nhân là trẻ em liên tiếp xảy ra, Cường rất trăn trở nghĩ đến mô hình hướng đến trẻ em và người yếu thế trong xã hội.

Sau thời gian "thai nghén", cuối năm 2019, lớp học kỹ năng sống miễn phí của P.Tam Thuận ra đời để dạy kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho trẻ em, học sinh. Các hội viên trực tiếp đứng lớp, xen kẽ mời nhiều giáo viên có chuyên môn tại các trường học để cùng dạy học sinh một số kỹ năng mềm như: phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói chuyện trước đám đông…

"Lớp học vận dụng các chương trình giáo dục như dạy kỹ năng sống theo chương trình của Bộ GĐ-ĐT và chương trình từ lớp kỹ năng thanh niên. Từ đó, các bạn đoàn viên đã xây dựng một chương trình cụ thể, hoàn chỉnh và đưa vào thực hiện suốt 4 năm qua", Cường nói.

Các lớp học kỹ năng sống đã ghi danh hơn 2.100 học sinh trên địa bàn, giúp các em tự tin hơn trong việc phòng ngừa tai nạn, được chính quyền địa phương và phụ huynh đánh giá rất cao.

Có nhiều nỗi niềm đã thôi thúc Nguyễn Huy Cường đến gần hơn, sớm hơn với các chương trình thiện nguyện. Từ nhỏ, Cường đã chứng kiến những đứa trẻ ở khu trọ công nhân gần nhà lớn lên trong sự thiếu thốn. Vì vậy, trong quá trình hoạt động phong trào Đoàn, Cường luôn nghĩ về những người yếu thế.

Từ lâu, Cường đã xác định song song với việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thì công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên luôn là trăn trở lớn nhất. Trên thực tế, nhu cầu việc làm và vui chơi giải trí lành mạnh của thanh niên rất lớn, đó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho các thủ lĩnh. "Để nâng cao tỷ lệ thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt trong các tổ chức Đoàn - Hội, đặc biệt là ở những phường đô thị, những thủ lĩnh thanh niên phải không ngừng sáng tạo, đổi mới cách thức hoạt động, sát thực tế. Có như vậy mới thu hút được các bạn trẻ", Cường nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.