Giải thưởng cuộc thi Tranh biện tiếng Anh là một chuyến đi nước ngoài

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/07/2022 10:38 GMT+7

T.Ư Đoàn cho biết, cuộc thi Tranh biện tiếng Anh cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc năm 2022 sẽ có giải thưởng là tiền mặt, bằng khen và một chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của T.Ư Đoàn.

Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022; hướng dẫn, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao về lĩnh vực tranh biện; tạo sân chơi lành mạnh, môi trường rèn luyện tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trên phạm vi toàn quốc, T.Ư Đoàn tổ chức cuộc thi Tranh biện tiếng Anh cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc năm 2022.

Cuộc thi Tranh biện tiếng Anh cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc năm 2022

BTC

Cuộc thi hướng tới đối tượng cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Hội, Đội (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh) các cấp từ 18 - 35 tuổi, có năng khiếu và nguyện vọng tham gia cuộc thi.

Đối với học sinh, sinh viên, yêu cầu là cán bộ phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam: là phó bí thư chi đoàn hoặc ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn trở lên; chi hội phó hoặc ủy viên ban chấp hành liên chi hội Hội Sinh viên Việt Nam trở lên.

Chọn 4 đội xuất sắc

Cuộc thi đã thu hút 52 đội dự thi (mỗi đội gồm 3 thí sinh) đến từ 52 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Ngày 3.7, cuộc thi đã được khởi động trực tuyến bằng chương trình Tập huấn kiến thức tranh biện cơ bản cho toàn bộ các thí sinh tham gia vòng bảng toàn quốc.

Tham gia chương trình, các thí sinh đã được học tập, trao đổi với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tranh biện tại Việt Nam. Nội dung chương trình bao gồm: giới thiệu, hướng dẫn thể thức tranh biện áp dụng trong cuộc thi; huấn luyện kỹ thuật tranh biện cơ bản. Ban tổ chức cũng đã tiến hành bốc thăm xác định các cặp đấu cho các đội thi.

Ngày 10.7 đã diễn ra vòng bảng toàn quốc với 26 trận đấu (52 đội thi đấu). Đề bài chung của 26 trận là “This house would continue online learning and working even post Covid-19 pandemic” (Chúng ta nên tiếp tục việc học tập và làm việc trực tuyến, kể cả sau đại dịch Covid-19).

Ban tổ chức đã chọn ra 16 đội xuất sắc nhất tham gia vào vòng bán kết cuộc thi. Vòng bán kết gồm 2 lượt trận dự kiến diễn ra tại Bình Thuận trong tháng 8.2022.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 đội có thành tích cao nhất để trao giải, với các giải thưởng (dành cho đội chơi gồm 3 thí sinh): 1 giải nhất 15 triệu đồng, 1 giải nhì 9 triệu đồng, 2 giải ba 6 triệu đồng.

Đặc biệt, các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn và một chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của T.Ư Đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.