Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023: Bí thư Đoàn có nhiều ý tưởng giúp ích cộng đồng

07/03/2023 13:00 GMT+7

Không chỉ tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, Nguyễn Văn Phú Hào (22 tuổi) còn để lại dấu ấn đẹp với những sáng kiến bổ ích hướng về cộng đồng và đoàn viên khó khăn.

Công tác Đoàn và học tập đều giỏi

Nguyễn Văn Phú Hào hiện là Bí thư Chi đoàn lớp Luật học 2, Trường ĐH Nam Cần Thơ. Vừa là đoàn viên vừa là đảng viên, Hào luôn xem việc cống hiến sức trẻ giúp ích cho cộng đồng là niềm vui trong cuộc sống.

Bí thư Đoàn gen Z có nhiều ý tưởng giúp ích cộng đồng - Ảnh 1.

Chàng sinh viên gen Z có nhiều tâm huyết với công tác Đoàn

NVCC

Chàng trai quê Đồng Tháp đã để lại nhiều ấn tượng bởi tinh thần hăng hái tham gia các chương trình tình nguyện. Đối với Hào, không nhất thiết phải giỏi ở phần việc đó thì mới tự tin tham gia. Bởi dù đóng góp ở vị trí nào, hưởng ứng hay hỗ trợ, hậu cần hay tổ chức đều góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp.

Luôn nặng lòng với công tác tình nguyện nên mỗi khi có cơ hội Hào ít khi bỏ lỡ. Phổ biến nhất là: thăm hỏi gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; Hớt tóc miễn phí cho người cao tuổi, người già neo đơn, trẻ em khó khăn vùng biên giới; Vận động quà tặng cho thiếu nhi cơ nhỡ; vệ sinh các nhà bia tưởng niệm; Tuyên truyền sinh viên hướng về biên giới biển đảo quê hương

Bí thư Đoàn gen Z có nhiều ý tưởng giúp ích cộng đồng - Ảnh 2.

Hào cùng các sinh viên Trường ĐH Cần Thơ tổ chức chương trình vui tết cho thiếu nhi ở P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

NVCC

Tuy dành nhiều thời gian cho công tác Đoàn, thành tích học tập của Hào vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ đạt học lực giỏi nhiều học kỳ, Hào còn có công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, có sản phẩm được công nhận sáng kiến trong Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020.

Nhiều ý tưởng có ích cho xã hội

Với tấm lòng yêu thương, Hào đã chủ động tham mưu với Đoàn khoa, Đoàn trường khiển khai thực hiện các ý tưởng hướng tới lợi ích cộng đồng và đoàn viên khó khăn. Hoạt động hiệu quả và tiêu biểu là "Hành trình ấm áp từ trái tim" và 'Người em của Đoàn".

Bí thư Đoàn gen Z có nhiều ý tưởng giúp ích cộng đồng - Ảnh 3.

Hào (thứ 3 từ trái sang) hớt tóc tình nguyện cho người già, trẻ em khó khăn tại vùng biên giới Hồng Ngự (Đồng Tháp)

NVCC

Hào cho biết "Hành trình ấm áp từ trái tim" là nơi để các bạn trẻ phát huy lòng nhân ái với mọi người, đồng thời kết hợp tuyên truyền về lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam thông qua việc thăm hỏi, trò chuyện cùng các cựu chiến binh. Năm 2022, hành trình tổ chức định kỳ và lan tỏa tới nhiều địa phương. Ban tổ chức đã nỗ lực vận động hơn 70 triệu đồng cùng nhiều phần quà gồm sữa, gạo, nhu yếu phẩm tặng cho các các trung tâm công tác xã hội, trường dạy trẻ khuyết tật, trại trẻ mồ côi tự phát, mái ấm và các ngôi chùa nuôi dưỡng người cơ nhỡ tại Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre và TP.Cần Thơ.

Bí thư Đoàn gen Z có nhiều ý tưởng giúp ích cộng đồng - Ảnh 4.

Với những đóng góp cho cộng đồng, Hào đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen

NVCC

Song song đó, hành trình cũng đã thực hiện nhiều chuyến về nguồn đáng nhớ. Đáng kể là chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại: H.Hồng Ngự (Đồng Tháp), H.Phong Điền (TP.Cần Thơ) và H.Châu Thành (Hậu Giang). Tại những địa phương này, ngoài thực hiện những công trình thanh niên, đoàn hành trình còn đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, sáng kiến "Người em của Đoàn" được triển khai nhằm hỗ trợ tài chính lâu dài đối với những đoàn viên vượt khó học tốt. Kinh phí thực hiện từ sự ủng hộ của nhà trường, vận động xã hội hóa và do sinh viên cùng quyên góp. Hình thức hỗ trợ theo từng mức độ khác nhau: theo học kỳ đối với học sinh hoặc vốn cho những đoàn viên đang thực hiện dự án khởi nghiệp.

Bí thư Đoàn gen Z có nhiều ý tưởng giúp ích cộng đồng - Ảnh 5.

Hào (giữa) để lại nhiều ấn tượng bởi tinh thần hăng hái tham gia tình nguyện

NVCC

"Năm 2021, chương trình "Người em của Đoàn" đã nhận đỡ đầu cho 2 học sinh. Hiện chương trình tiếp tục nhận đỡ đầu tiếp cho 2 học sinh lớp 7. Trong đó có 1 học sinh cha mất do dịch Covid-19, mẹ bị mù gia đình sinh sống nhờ vào việc bán vé số. Trước mắt, chương trình sẽ hỗ trợ sẽ đến khi các em học xong THCS với số tiền 3 triệu đồng/năm. Nếu học tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ hết THPT", Hào cho biết.

Với những đóng góp cho cộng đồng, Hào đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen từ T.Ư Đoàn, Thành đoàn Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và Đoàn Trường ĐH Nam Cần Thơ. Đặc biệt, mới đây Hào vinh dự là 1 trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.