Đoàn trong trái tim gen Z: Hành trình dấn thân vì cộng đồng

07/03/2023 07:00 GMT+7

Lớn lên trong thời buổi công nghệ phát triển, có nhiều cơ hội và sân chơi khác nhau, nhưng với mỗi gen Z, Đoàn vẫn luôn là nơi để họ được trải nghiệm, học kỹ năng, ôn hiểu kiến thức xã hội và lăn xả hết mình vì cộng đồng.

NHỮNG TRẢI NGHIỆM MỚI

Từ đầu năm nhất, gen Z Đào Thị Ngọc Hà, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), đã tham gia các hoạt động tình nguyện của trường như "Chủ nhật xanh", "Thứ bảy tình nguyện"... Những hoạt động Ngọc Hà tham gia chủ yếu xoay quanh các nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, tu sửa bồn hoa…

Hoạt động cộng đồng lần đầu tiên của nữ sinh này là trong đợt dịch Covid-19; ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm F0 thì còn trao quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê được trong mùa dịch.

"Những phần quà nhỏ nhưng giúp mình cảm thấy tình người vẫn ấm áp. Đây cũng là hoạt động nhớ nhất và cũng là thời điểm mình nhận ra ý nghĩa của việc tham gia tình nguyện. Đã là thanh niên thì phải xung kích, dù có khó khăn hay vất vả đến mấy thì mình đã góp một phần giúp ích cho cộng đồng", Ngọc Hà chia sẻ.

Còn với gen Z Nguyễn Hoàng Phúc đã từ bỏ cơ hội được tuyển thẳng vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, Học viện Ngoại giao để đăng ký học ngành công tác xã hội của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Đoàn trong trái tim gen Z: Hành trình dấn thân vì cộng đồng - Ảnh 1.

Đoàn trong trái tim gen Z: Hành trình dấn thân vì cộng đồng - Ảnh 2.

Một chuyến đi thiện nguyện của các sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

NVCC

Theo học ngành công tác xã hội giúp Hoàng Phúc trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm, học cách xây dựng và mở rộng mối quan hệ để triển khai những dự án thiện nguyện. Hiện tại Phúc tham gia sinh hoạt Đoàn ở trường và là thành viên của một nhóm hoạt động nâng cao năng lực thuyết trình cho sinh viên nghèo học giỏi tại ký túc xá Cỏ May TP.HCM. Dự án này do chính tay Phúc viết nội dung, đứng lớp hướng dẫn cho sinh viên những kỹ năng mềm cần có trên giảng đường đại học.

Bên cạnh đó, Hoàng Phúc còn thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, thăm tặng quà cho trẻ em, người già ở các mái ấm tình thương trên địa bàn TP.HCM do Đoàn tổ chức. Chàng trai Hoàng Phúc thường chọn những chuyến đi tình nguyện đến vùng cao ở Tây nguyên để giúp các trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

"Mỗi chiến dịch tình nguyện đều mang lại cho mình những trải nghiệm mới mẻ. Trong một chương trình tình nguyện, mình đảm nhận dẫn chương trình ở vùng đồng bào dân tộc K'ho (Lâm Đồng). Gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ nên mình phải vận dụng kiến thức công tác xã hội vào, dùng hình thể, trò chơi để truyền tải thông điệp với các em", Hoàng Phúc chia sẻ.

Để hoàn thiện bản thân mình, Võ Anh Kiệt, sinh viên năm 4 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, không chỉ tập trung việc học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như: tham gia hiến máu, tham gia gây quỹ chiến dịch Xuân tình nguyện, tham gia chiến dịch Mùa hè xanh…

Kiệt chia sẻ: "Mình thích tham gia các phong trào của Đoàn, vì mình muốn được trải nghiệm, muốn cống hiến hết mình cho xã hội. Và hơn thế nữa, mình muốn thời sinh viên thật đẹp, đẹp như cách mình tham gia các hoạt động đầy ý nghĩa, có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và xã hội".

GenZ LUÔN SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

Từng đảm nhận vai trò đội trưởng, chỉ huy trưởng các chiến dịch tình nguyện của sinh viên, Nguyễn Thị Châu Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, cho biết các hoạt động tình nguyện do gen Z tổ chức có hình thức nội dung phong phú, sáng tạo, tiệm cận với công nghệ số. Các bạn tận dụng truyền thông trên mạng xã hội, các hoạt động về chuyển đổi số để kêu gọi ủng hộ gây quỹ, lan tỏa chương trình thiện nguyện đến nhiều người. Từ đó, mở ra bức tranh năng động hơn trong công tác Đoàn - Hội.

"Các gen Z có nét riêng, muốn thể hiện bản sắc cá nhân thông qua những chương trình cho cộng đồng. Các bạn thường hay hướng đến yếu tố bền vững trong các chương trình, những dự án xã hội", Châu Anh nhìn nhận.

Đối với Ngọc Hà, các gen Z tìm ra những điều mới mẻ khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Họ có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong gây quỹ, kỹ năng làm việc nhóm.

Trải qua quá trình gắn bó với công tác Đoàn - Hội, Châu Anh nhận thấy rằng công tác Đoàn đã giúp cô nhìn ra những thế mạnh, điểm chưa hoàn thiện của bản thân để trau dồi nhiều hơn. Việc tham gia phong trào tình nguyện giúp Châu Anh nhiều những kỹ năng, kiến thức xã hội, có sự trải nghiệm đa dạng.

"Mình sẽ không thể nào học tập một cách trọn vẹn nếu như mình chỉ gắn bó với trường học hay là sách vở. Những giá trị mình mang lại cho cộng đồng, cho những người xung quanh đã giúp định hình nên con người mình ngày hôm nay. Nếu không gắn bó với công tác Đoàn - Hội có thể mình là một phiên bản khác", Châu Anh chia sẻ.

"Hoạt động tình nguyện rất hay, rất bổ ích. Mình không chỉ giúp người khác mà đang giúp chính mình học cách lắng nghe, yêu thương, thấu hiếu, chữa lành. Trong thời gian học đại học hãy thử cảm giác tham gia một chương trình tình nguyện của Đoàn, đến vùng đất xa xôi với những con người lạ, tâm hồn các bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều", Hoàng Phúc bày tỏ. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.