Giải thưởng Sao đỏ 2022 gọi tên nữ CEO tiên phong trong lĩnh vực BPO

09/11/2022 15:17 GMT+7

Ngày 8 .11. 2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Trong buổi lễ, chị Hà Thị Đan Phượng - CEO Công ty TNHH BPO.MP đã được vinh danh với giải thưởng Doanh nhân Sao Đỏ.

Doanh nhân Sao đỏ - “điểm sáng” của thời đại mới

Giải thưởng Sao Đỏ đã qua 23 năm triển khai và 11 lần tổ chức, để bình chọn và tôn vinh các gương mặt doanh nhân trẻ có thành tích xuất sắc trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Năm 2022, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ một lần nữa được tổ chức bởi Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm tôn vinh các doanh nhân Sao Đỏ - những “điểm sáng” trong thời đại 4.0. Năm nay, giải thưởng Sao Đỏ có nhiều đổi mới trong các tiêu chí đánh giá để phù hợp với lớp doanh nhân thế hệ mới. Các tiêu chí đánh giá sẽ dựa trên giá trị chia sẻ, cống hiến cho xã hội và cộng đồng của các doanh nhân trẻ trong thời gian vừa qua.

Dựa trên những tiêu chí đánh giá đó, CEO Hà Thị Đan Phượng được ban tổ chức và Hội đồng thẩm định đánh giá cao bởi những cống hiến và thành tích đã đạt được. Trong suốt quá trình khởi nghiệp và vận hành kinh doanh, chị Phượng đã có nhiều ý tưởng đột phá, là nữ CEO dám chấp nhận thách thức và tiên phong với lĩnh vực BPO ở Việt Nam.

Nữ CEO sẵn sàng thay đổi và mở rộng tầm nhìn để nắm bắt cơ hội

Chị Phượng là một nữ CEO trẻ, có định hướng rõ ràng và đặc biệt là sự nhạy bén trong thời kỳ kỉ nguyên số. Với phong thái điềm tĩnh, lối ứng xử cởi mở thân thiện, chị Phượng đã có những chia sẻ về những câu chuyện đầy thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh của mình. Hành trình khởi nghiệp của chị Phượng thể hiện rõ những khát vọng, ý chí và hành trình đầy gian nan vất vả để có được thành công bứt phá của BPO như ở thời điểm hiện tại.

Hành trình khởi nghiệp của chị Phượng thể hiện rõ những khát vọng, ý chí và hành trình đầy gian nan vất vả để có được thành công bứt phá của BPO như ở thời điểm hiện tại

Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, chị Phượng từng có thời gian hoạt động ở mảng dịch vụ du lịch nhà hàng, khách sạn tại Hội An (Quảng Nam). Nhận thấy những cơ hội mới từ thị trường đồng thời xuất phát từ niềm yêu thích của bản thân, chị vào TP.HCM và bén duyên với lĩnh vực công nghệ, số hóa tài liệu, chuyển đổi số.

Ở thời điểm trước đó, ngành BPO còn vô cùng mới mẻ tại Việt Nam. Do đó, thời gian đầu, 100% doanh thu của MP BPO là các dự án đến từ thị trường nước ngoài (chủ yếu là Anh và Nhật Bản).

Nhờ có sự nhạy bén trong nghiên cứu thị trường và nỗ lực không ngừng của cá nhân cùng các cộng sự, BPO. MP hiện nay đã phát triển nhiều dự án riêng biệt, đa dạng loại hình sản phẩm Business Process Outsourcing - thuê ngoài quy trình kinh doanh, bao gồm số hóa tài liệu, nhập liệu và xử lý dữ liệu, biên-phiên dịch, xử lý ảnh, gán nhãn tài liệu, giới thiệu nhân sự…

Đến nay, sau 5 năm thành lập, Công ty TNHH BPO.MP đã có 90 nhân sự trực tiếp và hơn 150 cộng tác viên trên cả nước. Chị Phượng cũng chia sẻ, hiện tại BPO đang là thành viên tiêu biểu của Hệ sinh thái MP Group. Những dự án của MP BPO đảm bảo luôn đưa đến doanh nghiệp những giải pháp tối tân và hiệu quả. Mỗi một dự án công bố đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới đầu tư vì tiềm năng tăng giá đáng kể.

Để bắt kịp sự thay đổi liên tục của kỷ nguyên số, chị Phương chia sẻ về định hướng nòng cốt của MP.BPO là nắm bắt và linh hoạt theo xu thế phát triển của công nghệ 4.0. MPBPO sẽ tập trung nhắm vào các thị trường tiềm năng và đòi hỏi chuyên môn cao để tăng sự cạnh tranh trong và ngoài nước. Công ty cũng luôn chú trọng đến quyền lợi của khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ BPO tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.